Đất Quảng Trị hạ nhiệt, người trúng đấu giá lũ lượt 'bỏ cọc'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi trúng đấu giá, nhiều khách hàng không thực hiện nghĩa vụ tài chính, khiến cơ quan chức năng phải hủy kết quả trúng đấu giá.

Khu vực đấu giá đất tại xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh xảy ra tình trạng bỏ cọc.
Khu vực đấu giá đất tại xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh xảy ra tình trạng bỏ cọc.

Ngày 8/9, UBND huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã ra quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 12 lô đất tại khu dân cư Mũi Lò Vôi (xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh).

Lý do, vì người trúng đấu giá từ chối và không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Được biết, vào ngày 12/3, UBND huyện Vĩnh Linh đã tổ chức đấu giá 50 lô đất tại khu dân cư Mũi Lò Vôi. Khu dân cư này có vị trí đắc địa, giáp biển, nên giá khởi điểm của 50 lô đất hơn 103 tỷ đồng.

Quá trình đấu giá, 49 lô đất đã được đấu với giá đấu trúng hơn 104 tỷ đồng. Số tiền đấu trúng so với giá khởi điểm cao hơn 3,2 tỷ đồng.

Đối với 12 lô đất bị bỏ cọc, số tiền đấu trúng hơn 30 tỷ đồng, số tiền đặt cọc là 2,3 tỷ đồng. Trong đó, lô đất có giá khởi điểm thấp nhất khoảng 1,6 tỷ đồng, cao nhất hơn 2,8 tỷ đồng.

Có một trường hợp bỏ cọc 2 lô đất là L.Đ.L. (trú tại xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh). Lô thứ nhất có giá hơn 2,5 tỷ đồng và lô thứ 2 có giá gần 2,5 tỷ đồng, tổng số tiền đã đặt cọc của 2 lô đất là 400 triệu đồng.

Sau khi có quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 12 lô đất tại khu dân cư Mũi Lò Vôi, Ban Quản lý dự án Đầu tư – Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh sẽ đưa 12 lô đất bị bỏ cọc vào đấu giá ở các đợt kế tiếp.

Được biết, trong năm 2021 và đầu năm 2022, tại tỉnh Quảng Trị xảy ra tình trạng “sốt” đất từ đồng bằng đến miền núi.

Bên cạnh đó, ở các huyện Đakrông, Cam Lộ, thành phố Đông Hà, Gio Linh xuất hiện tình trạng đấu giá cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm, sau đó đồng loạt bỏ cọc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...