Đạt 29,25 điểm, nam sinh trường miền núi dự định chọn ngành sư phạm

GD&TĐ - Đạt 29,25 điểm xét tuyển đại học khối C00, em Cao Thái Công (Trường THPT Cao Thắng, Hà Tĩnh) dự định chọn ngành sư phạm.

Nam sinh Cao Thái Công. (Ảnh: NVCC)
Nam sinh Cao Thái Công. (Ảnh: NVCC)

Trong kỳ thi năm nay, thầy trò Trường THPT Cao Thắng (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đều bày tỏ khâm phục khi biết số điểm mà Thái Công đạt được.

Với số điểm 29,25 khối C00, trong đó Sử 10, Địa 10, văn 9,25, Thái Công trở thành học sinh có tổ hợp điểm xét tuyển đại học cao nhất ngôi trường miền núi này.

Chia sẻ về kết quả đạt được, Thái Công cho biết, ngày 17/7, khi tra cứu thấy mình đạt số điểm cao như vậy em rất vui mừng và cũng có chút bất ngờ.

“Với môn Sử và môn Địa khi đối chiếu với đáp án của Bộ GD&ĐT em đã xác định được số điểm của mình. Còn môn Văn em chỉ nghĩ được hơn 8,5 điểm thôi”, Thái Công nói.

Thái Công cho hay, em từng có đam mê ngành quân đội nhưng trong quá trình sơ tuyển, em không đạt kết quả như mong muốn vì vấn đề sức khỏe. Hiện tại với số điểm đạt được, em chưa chắc chắn sẽ đặt nguyện vọng vào trường nào, một dự định trong đó sẽ là theo học ngành sư phạm.

4b1c1cb6f1fa54a40deb.jpg
Tháng 6 vừa qua, Thái Công được kết nạp Đảng tại trường. (Ảnh: C.T)

Cô Hồ Nhật Tân (Giáo viên chủ nhiệm của Thái Công) cho biết, Thái Công là lớp phó học tập, em là học sinh chăm chỉ, tư cách đạo đức tốt, vừa được kết nạp Đảng trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Kết quả đạt được đã phản ánh đúng với năng lực học tập của em.

“Về hoàn cảnh gia đình, bố của em sức khỏe yếu, từng phải phẫu thuật nhiều lần nên không có sức lao động. Mọi chi phí học tập của Thái Công phụ thuộc vào tiền do người mẹ đi làm giúp việc. Việc nỗ lực trong học tập của em khiến thầy cô và bạn bè rất nể phục”, cô Tân nói.

Thầy Hồ Tiến Dương – Hiệu trưởng Trường THPT Cao Thắng cho biết, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, nhà trường có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp đạt 100%, điểm bình quân các môn là 7,56. Trong kỳ thi có 15 điểm 10, riêng em Thái Công có 2 điểm 10.

“Là ngôi trường miền núi, điều kiện học tập còn nhiều khó khăn, kết quả đạt được là sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác dạy và học của thầy trò. Còn với Thái Công, một học sinh có hoàn cảnh khá khó khăn nhưng với nghị lực của mình để đạt kết quả như hôm nay, em đã góp phần tạo nên bề dày truyền thống thành tích của trường, trở thành người truyền cảm hứng cho các em học sinh thế hệ sau”, thầy Dương nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thử thách cực đại với Điều 5 NATO

Thử thách cực đại với Điều 5 NATO

GD&TĐ - Nếu Kiev được kết nạp vào NATO, Nga sẽ nhanh chóng thử thách cam kết đối với an ninh của Ukraine và đó sẽ là thử thách cực đại với Điều 5 NATO.

Học sinh Trường THCS - THPT Marie Curie tham gia hoạt động vẽ tranh tại buổi giao lưu và ra mắt sách “Những miền lưu dấu”. Ảnh: Bình Thanh

Dạy học hai buổi/ngày: Nhìn từ thực tiễn

GD&TĐ - Trước yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện, tích hợp các năng lực, cùng sự phân hóa rõ nét giữa thành thị và nông thôn, việc lựa chọn mô hình học tập phù hợp không thể dựa trên một khuôn mẫu chung.

Ảnh chụp SEM các vị trí của màng lọc thẩm thấu trước và sau khi cải tiến.

Màng lọc kim loại nặng trong nước thải

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã phát triển thành công một loại màng mỏng thẩm thấu thuận (FO) hiệu năng cao, giúp loại bỏ kim loại nặng khỏi nước thải ngành mạ.