Đắp lá làm trắng, quý bà nhập viện với gương mặt biến dạng

Với mong muốn có da trắng sáng, hết sạm da, nám má, tàn nhang, nhiều phụ nữ truyền tai nhau phương pháp đắp lá trầu không lên da mặt trước khi ngủ. Mới đây, một quý bà 50 tuổi đã phải nhập viện điều trị với gương mặt loang lổ vì áp dụng cách làm đẹp này…

Đắp lá làm trắng, quý bà nhập viện với gương mặt biến dạng
ảnh 1

Người phụ nữ nhập viện với gương mặt loang lổ sau thời gian đắp lá trầu không.

Thông tin từ Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, thời gian ngắn gần đây, các bác sĩ của bệnh viện này tiếp nhận liên tiếp những bệnh nhân vào viện vì tổn thương da đen, trắng xen kẽ nhau sau một thời gian dài đắp lá trầu không với mong muốn da trắng sáng, hết sạm da, nám má, tàn nhang…

Điển hình là trường hợp một phụ nữ 50 tuổi, ở Bắc Ninh. Bị nám má, nghe theo người thân giới thiệu, chị này đã đắp lá trầu không theo bài thuốc của người dân tộc Dao (hấp lá trầu không, sau đó để nguội, đắp lên mặt trước khi đi ngủ) suốt một thời gian dài.

Lúc đầu mới đắp lá, da của chị trắng hồng hơn nhưng sau khi ngừng đắp lá, phần nám má trước đó lại xuất hiện trở lại, thậm chí còn nhiều hơn lúc đầu.

Gần đây, trên mặt xuất hiện những đốm trắng, đốm đen loang lổ theo từng chấm xen kẽ nhau, da càng ngày càng xuống cấp trầm trọng, chị mới đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám. Các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị bệnh giảm sắc tố kiểu rắc hoa giấy do đắp lá trầu không gây ra.

Theo bác sĩ Hoàng Văn Tâm, Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Da liễu Trung ương, trong lá trầu chứa phenolic compounds có cơ chế ức chế sản xuất melanin và lột da nên có tác dụng làm trắng da nhanh. Điều này khiến nhiều người thích thú nhưng nếu dùng lâu dài thuốc sẽ làm mất hoàn toàn màu da, tạo thành hình ảnh giảm sắc tố hình chấm trên nền tăng sắc tố, khiến gương mặt loang lổ, da sẽ đen sạm đi.

Việc điều trị cho các bệnh nhân này phải mất rất nhiều thời gian. Thông thường, phải mất khoảng một năm để làn da của bệnh nhân có thể phục hồi.

Theo anninhthudo.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng & PCTP sử dụng công nghệ cao, Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phát biểu khai mạc sự kiện.

PVcomBank đồng hành cùng chiến dịch 'Không một mình' vì một không gian mạng an toàn cho thế hệ trẻ

GD&TĐ - Với sứ mệnh đồng hành cùng sự phát triển bền vững của cộng đồng, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) chính thức tham gia đồng hành cùng Chiến dịch quốc gia “Không một mình”. Sự kiện không chỉ là lời kêu gọi toàn xã hội chung tay bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng, mà còn khẳng định cam kết xây dựng một môi trường số an toàn, nhân văn cho thế hệ tương lai.