Đào tạo Y khoa gắn với nhu cầu thực tiễn của xã hội

GD&TĐ - Ngày 14/01, Đoàn thẩm định do TS. BS. Phạm Văn Tác, Cục trưởng cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế làm Trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định về năng lực đào tạo chuyên khoa cấp I tại Trường Đại học Y – Dược.

TS. BS. Phạm Văn Tác, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo tại buổi thẩm định.
TS. BS. Phạm Văn Tác, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo tại buổi thẩm định.

Tham dự buổi thẩm định, có PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trường Trường ĐH Y Dược (ĐH Thái Nguyên), đại diện các cơ sở thực hành của Nhà trường cùng các chuyên gia chuyên ngành đến từ Trường Đại Học Y Hà Nội, Đại Học Y Hải Phòng…

Trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) có lịch sử phát triển đào tạo sau đại học từ năm 1987 với mã ngành chuyên khoa đầu tiên được đào tạo là CKI Nội khoa, 1997 , 2005 đào tạo Tiến sĩ vệ sinh xã hội học và TCYT.

Cơ sở vật chất của Nhà trường ngày càng được nâng cấp, hiện đại gồm 54 phòng, 5 giảng đường đa phương tiện, bệnh viện thực hành, hội trường và thư viện, nhà làm việc và các phòng nghiên cứu do đội ngũ cán bộ giảng viên.

Cơ sở thực hành gồm nhiều bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến tỉnh như: Bệnh viện TW Thái Nguyên, Bệnh viện C Thái Nguyên, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên, Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Nhi TW, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ…

Với mục tiêu hướng tới đào tạo ra đội ngũ cán bộ y tế có khả năng vận dụng các kiến thức , y học cơ sở cần thiết cũng như các kiến thức chuyên ngành chuyên sâu để triển khai các nhiệm vụ chuyên môn. Hiện nay, Trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) đang đào tạo các mã ngành sau đại học gồm Tiến sĩ (Nội khoa, Nhi khoa, YTCC), Thạc sĩ (Nội khoa, Ngoại khoa, Nhi khoa, YHDP), CKI (Nội khoa, Ngoại khoa, Sản khoa, Nhi khoa…)…Trong đó, danh mục mã ngành xin nhận nhiệm vụ đào tạo năm 2021 gồm 3 mã ngành và 1 mã BSNT: CKI Xét nghiệm y học, CKI Dược lý – DLS, CKI Ung thư, BSNT Ung thư.

TS.BS Nguyễn Thế Hiển, Ủy viên kiêm Thư ký Đoàn thẩm định cho biết: Rất đồng tình và ủng hộ Nhà trường mở đào tạo ngành ung thư. Ngoài ra, việc Trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) có cơ sở thực hành rất tốt sẽ góp phần tạo ra đội ngũ nhân lực chất lượng tốt phục vụ cho nhu cầu của người dân.

Đồng quan điểm, Trưởng khoa Kỹ thuật Y Học ĐH Y Hà Nội TS. Trần Thị Chi Mai đánh giá: Các nội dung nêu trên cơ bản đã đạt yêu cầu, Trường đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn để mở mã ngành và đào tạo BSNT CKI.

Bên cạnh đó, Đoàn thẩm định cũng đã chỉ ra những hạn chế và có những góp ý chi tiết, cụ thể về chương trình đào tạo sao cho phù hợp với những đổi mới trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS.BS Phạm Văn Tác đánh giá cao sự phát triển của Nhà trường trong thời gian qua cả về cơ sở vất chất và đội ngũ giảng viên, đặc biệt sự kết hợp giữa Nhà trường với Bệnh viện trung ương Thái Nguyên rất tốt trong đào tạo chuyên khoa, Bác sĩ nội trú. Trước sự thay đổi của lịch sử y khoa hiện nay công tác đào tạo của nhà trường cần có chiến lược logic, đáp ứng nhu cầu thực tiễn khám chữa bệnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

VinFast giới thiệu hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện tại Vietnam Mobility Show 2025

VinFast giới thiệu hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện tại Vietnam Mobility Show 2025

GD&TĐ - Ngày 26/12/2025 - VinFast chính thức mở cửa không gian trưng bày và trải nghiệm hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện, với đầy đủ dàn ô tô điện, xe máy điện và xe buýt điện,cùng các giải pháp sạc, đổi pin tiên tiến với chính sách bán hàng hấp dẫn. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Phương tiện di chuyển - Vietnam Mobility Show 2025, từ ngày 26-28/12/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Phú Xuyên đẩy mạnh hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số. Ảnh: Văn hóa xã hội PX

Đầu tư cho hôm nay, bền vững cho tương lai

GD&TĐ - Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/2025), xã Phú Xuyên (Hà Nội) đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông thiết thực, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác dân số trong giai đoạn mới.