Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho học sinh

GD&TĐ - Trường trung cấp nghề Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) vừa khai giảng năm học 2019 - 2020 và kỷ niệm 37 năm Ngày nhà giáo Việt Nam.

Lãnh đạo trường nhận hoa chúc mừng từ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh.
Lãnh đạo trường nhận hoa chúc mừng từ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh.

Chiều 18/11, Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng, trực thuộc Tỉnh đoàn Hà Tĩnh (tiền thân là Trường Trung cấp nghề Phạm Dương, thuộc Tập đoàn Vingroup) long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 – 2020 và kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam.

Văn nghệ chào mừng.
 Văn nghệ chào mừng.

Hiện nhà trường có 6 mã nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn, may thời trang, công nghệ thông tin, kỹ thuật hàn, điện dân dụng và công tác xã hội, trong đó 2 mã nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn và may thời trang đã được đưa vào nghề trọng điểm quốc gia giai đoạn 2016 – 2020.

Sau quá trình hơn 6 năm hoạt động với tên trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng, nhà trường đã đào tạo cho 1.695 học sinh trung cấp nghề, 4.876 học sinh sơ cấp nghề và ngắn hạn, đào tạo cho 8.230 học viên moto; phối hợp đào tạo, tập huấn cho 1250 cán bộ Đoàn, Hội, Đội; 2 mã nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn và May thời trang được phê duyệt nghề trọng điểm quốc gia; hơn 30 lượt cán bộ giáo viên được chuẩn hóa về trình độ văn bằng 2, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề.

Xác định đào tạo nghề phải gắn với giải quyết việc làm cho học sinh, nhà trường đã phối hợp với các doanh nghiệp trong liên kết đào tạo, tuyển dụng, giải quyết việc làm cho 100% học sinh hệ trung cấp nghề sau khi tốt nghiệp.

Hiệu trưởng trường đánh trống khai giảng năm học.
 Hiệu trưởng trường đánh trống khai giảng năm học.

Đặc biệt, nhà trường đã ký hợp đồng đào tạo với các doanh nghiệp là đối tác của Tập đoàn Vingroup tuyển dụng 250 học sinh, tuyển dụng 100 nhân sự cho hệ thống Vinmart; tư vấn, hướng nghiệp cho 23.500 lượt đoàn viên thanh niên. 

Thầy Trần Trọng Long phát biểu tại buổi lễ khai giảng.
 Thầy Trần Trọng Long phát biểu tại buổi lễ khai giảng.

Nhà trường đã mở rộng hợp tác với Trường Đại học Seoul và Đại học Chosun Hàn Quốc trong công tác phối hợp tuyển sinh, đào tạo, trao đổi giảng viên, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.