Đạo diễn Trần Hữu Tấn hé lộ truyền thuyết về hồ tử thần

GD&TĐ -Ngày 8/4, đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân – bộ đôi làm phim kinh dị chính thức hé lộ dự án phim thứ 7 mang tên “Dưới đáy hồ”.

Dự án phim kinh dị “Dưới đáy hồ” dự kiến ra rạp từ 6/6 (ảnh ê-kíp làm phim).
Dự án phim kinh dị “Dưới đáy hồ” dự kiến ra rạp từ 6/6 (ảnh ê-kíp làm phim).

First look poster của “Dưới đáy hồ” gây ấn tượng mạnh với hình ảnh cô gái bị kéo xuống mặt nước bởi những bàn tay lạnh lẽo vô hình – như thể có những linh hồn không siêu thoát đang mắc kẹt nơi đáy hồ, khát khao lôi kéo thêm một người nữa xuống cùng.

Ánh trăng chiếu sáng mặt hồ tĩnh lặng, gợi cảm giác như một lời cảnh báo từ thế giới bên kia. Không gian u ám, nỗi sợ mất tích bí ẩn và những câu chuyện truyền miệng – nơi sự thật và hư cấu luôn song hành, đã giúp hình ảnh chính thức đầu tiên từ bộ phim như mở ra cánh cửa dẫn đến nỗi ám ảnh tập thể, từng được giới sinh viên rỉ tai nhau suốt nhiều năm qua về hồ tử thần.

duoi-day-ho-1.png
First look poster của phim “Dưới đáy hồ”.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn cho biết: “Dưới đáy hồ” sẽ là dự án đậm chất truyền thuyết đô thị Việt Nam. Chúng tôi muốn khơi dậy nỗi ám ảnh quen thuộc, nơi mà các bạn trẻ, đặc biệt là giới sinh viên thường xuyên nghe kể về những câu chuyện bí ẩn, kỳ lạ và tâm linh ở khu vực hồ tử thần này”.

duoi-day-ho-2.jpg
Hình ảnh trong phim kinh dị "Cám".

Nhà sản xuất Hoàng Quân bày tỏ: “Hồ tử thần là một truyền thuyết đô thị có thật, vừa quen vừa lạ, luôn khiến tôi tò mò. Đó chính là động lực thôi thúc chúng tôi đưa câu chuyện này lên màn ảnh rộng. “Dưới đáy hồ” sẽ không chỉ là một phim kinh dị mà còn là một hành trình bí ẩn khám phá những nỗi đau và nỗi sợ sâu kín nhất của một con người”.

Đặc biệt, “Dưới đáy hồ” đánh dấu lần trở lại với thể loại kinh dị lấy bối cảnh hiện đại sau những dự án đậm chất văn hoá dân gian được chú ý như: Tết ở làng địa ngục, Kẻ ăn hồn, Cám.

“Dưới đáy hồ” dự kiến ra rạp từ 6/6 tới đây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sách giáo khoa là một thị trường đặc biệt, cần được quản lý chặt chẽ. Ảnh minh họa ITN

Đột phá trong phát triển chính sách về sách giáo khoa

GD&TĐ - Theo chuyên gia giáo dục, TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến, cung cấp một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc là sự phát triển chủ trương một chương trình nhiều SGK theo tinh thần không áp đặt chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.

Sách giáo khoa tra cứu điểm dự báo thời tiết ngày mai Kết quả xổ số Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com Kết quả xổ số Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Vinhomes Green Paradise