'Đạo chích' đột nhập quán karaoke rồi trộm 200 triệu đồng

GD&TĐ - "Đạo chích" đột nhập vào quán karaoke sau đó phá thùng đựng tiền và lấy hơn 200 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Đối tượng Huỳnh Hữu Đan. Ảnh: Công an.
Đối tượng Huỳnh Hữu Đan. Ảnh: Công an.

Ngày 4/11, Công an quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt giữ một đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản hơn 200 triệu đồng tại 1 quán karaoke trên địa bàn.

Trước đó, vào rạng sáng 3/11, Công an quận Hải Châu tiếp nhận thông tin tại số nhà 103-105 Huy Cận (quán Karaoke Bin Bin), phường Hoà Cường Nam bị kẻ gian đột nhập trộm số tiền hơn 200 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an quận cùng các đơn vị liên quan tiến hành điều tra vụ việc. Đến 11 giờ ngày 3/11, lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng nghi vấn xuất hiện gần địa điểm xảy ra vụ việc nên tiến hành phối hợp Công an phường Hoà Cường Nam theo sát và bắt giữ đối tượng tại nhà trọ trên đường Huy Cận.

Tại Cơ quan điều tra, qua đấu tranh, đối tượng khai nhận là Huỳnh Hữu Đan (SN 2001, xã Hoà Trị, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên) là người thực hiện hành vi trộm cắp trên.

Đan khai nhận, lúc 2h30 phút rạng sáng 3/11, Đan đã đột nhập vào quán, sau đó phá thùng đựng tiền và lấy đi số tiền hơn 200 triệu đồng của quán và tẩu thoát. Tang vật thu giữ gồm 216,8 triệu đồng, 4 USD và một số tang vật liên quan.

Đối tượng Đan cùng tang vật.

Đối tượng Đan cùng tang vật.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Đan để phục vụ công tác điều tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”.