Danh tính nạn nhân vụ thi thể không đầu ở Bình Phước

Theo điều tra, nạn nhân đã xuống xe khách tới Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước và kể từ đó người nhà không liên lạc được.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.
Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

Trưa 26/11, Công an tỉnh Bình Phước thông báo xác định được danh tính nạn nhân trong vụ phát hiện thi thể không đầu đang phân hủy trong bụi cây tại ấp 4, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước là anh Nguyễn Văn Thiên (32 tuổi, quê Đăk Nông). 

Theo lời của người nhà nạn nhân, từ tháng 8/2019, anh Thiên đến Đồng Nai ở nhà người quen để học tiếng Nhật chuẩn bị đi xuất khẩu lao động.

Ngày 24/9, Thiên đi xe khách lên thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước và sau đó xuống xe bắt xe khác đi về Đăk Nông. Đi đến xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, Thiên xuống xe và kể từ đó người nhà không liên lạc được với anh Thiên nên đã trình báo công an tỉnh Đắk Nông.

Ngay sau khi xác định được danh tính nạn nhân, Cơ quan cảnh sát điều tra đã mời cha của nạn nhân là ông Nguyễn Thành Phương (62 tuổi) đang ở Đắk Nông lên Bình Phước làm việc và tiến hành nhận dạng, xác định thi thể.

Trích xuất camera hành trình chiếc xe khách đã chở Thiên cho thấy, nạn nhân xuống xe tại khu vực xã Đồng Tâm vào chiều tối 24/9. Hiện nay, Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Như tin đã đưa, chiều 23/11, vợ chồng anh Điểu Phôn đi hái rau tại khu vực Suối Lớn (thuộc ấp 4, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) thì phát hiện một thi thể không có đầu, phần thân đã phân hủy, nằm trong bụi cây cạnh bờ suối. Trên người nạn nhân còn mặc một chiếc quần jean, chân mang ủng. Sự việc nhanh chóng được trình báo với cơ quan công an.

Theo VOV.VN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.