Đánh người rồi cướp xe, nam thanh niên lĩnh 42 tháng tù

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi hành hung khiến nạn nhân bỏ chạy, đối tượng Lý Văn Nam (trú tại Hà Giang) đã lấy xe máy của người này đi bán.

Lý Văn Nam tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Vi Quyền (Vị Xuyên).
Lý Văn Nam tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Vi Quyền (Vị Xuyên).

Tòa án Nhân dân huyện Vị Xuyên (Hà Giang) vừa đưa ra xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Lý Văn Nam (dân tộc Dao sinh năm 1997, trú tại thôn Tân Bình, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên) về tội Cướp tài sản.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp, khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 28/7, Lý Văn Nam điều kiển xe máy từ xã Ngọc Linh về nhà ở thôn Tân Bình, xã Ngọc Minh. Khi đến đoạn đường thuộc thôn Lăng Mu, xã Ngọc Linh, thì Nam gặp Đặng Văn T. (sinh năm 1988, trú tại xã Bạch Ngọc) đang ngồi trên xe máy ở cạnh đường. Thấy vậy, Lý Văn Nam bất ngờ tát nhiều nhát vào mặt T., khiến T. bỏ chạy. Sau đó, Nam lấy xe máy của T. đi bán.

Vụ việc được anh Đặng Văn T. trình báo với Công an huyện Vị Xuyên.

Nhận được tin báo, đồng thời, đánh giá mức độ nguy hiểm, liều lĩnh của đối tượng gây án, Công an huyện Vị Xuyên đã triển khai lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức điều tra truy xét. Trong vòng 8 tiếng đồng hồ, Công an huyện Vị Xuyên đã nhanh chóng xác định, bắt giữ đối tượng gây án là Lý Văn Nam, thu hồi tài sản bị cướp.

Quá trình điều tra và tại phiên xét xử, bị cáo Lý Văn Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

TAND huyện Vị Xuyên nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác. Đồng thời, còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nên cần phải nhận một mức án tương xứng để răn đe và phòng ngừa chung.

Sau khi cân nhắc các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lý Văn Nam 42 tháng tù giam về tội Cướp tài sản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ