Đánh giá ban đầu về học từ xa cấp tiểu học ở Hà Lan trong dịch Covid-19

Đánh giá ban đầu về học từ xa cấp tiểu học ở Hà Lan trong dịch Covid-19

Nếu các trường học đóng cửa cho đến kỳ nghỉ hè, ba phần tư giáo viên cho rằng sẽ có những vấn đề lớn mà học sinh gặp phải. Đây là các kết quả một cuộc khảo sát của Viện Giáo dục (DUO) từ 606 giáo viên dạy từ lớp 3 đến lớp 8 của Tờ Metro.

Giáo viên tham gia khảo sát lo lắng rằng học sinh sẽ mất động lực học tập. Việc học tập từ xa đòi hỏi quá nhiều từ phụ huynh, rằng những trẻ em vốn gặp khó khăn trong học tập sẽ càng bị tụt lại phía sau, và những đứa trẻ đang gặp khó khăn sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi tình trạng dịch bệnh này.

Bất chấp những lo ngại này, các giáo viên chủ yếu vẫn có các phản hồi tích cực về những nỗ lực của học sinh khi phải học tập ở nhà trong điều kiện “giãn cách xã hội”. Theo các giáo viên, 73% trẻ em đang học từ xa nghiêm túc, và 18% khá nghiêm túc. Tuy vậy, có 7% không nỗ lực nhiều, và với 2% giáo viên không thể liên lạc để biết được tình hình.

Qua nghiên cứu cho thấy, 94% giáo viên tiểu học hiện vẫn dạy cho học sinh học tập từ xa. Có 89% làm như vậy thông qua các công cụ kỹ thuật số. Gần hai phần ba học sinh hoặc phụ huynh đã đến trường để nhận tài liệu giảng dạy từ giáo viên. Và một phần bảy giáo viên đã gửi tài liệu dạy học đến tận nhà của học sinh.

Giáo viên hiện đang chủ yếu dạy từ xa nhiều nhất các môn học chính là Toán, Tiếng và Đọc hiểu. Các môn khác như Địa lý, Lịch sử và Sinh học, và các môn học khác ít được tập trung dạy trong thời điểm “giãn cách xã hội” này.

Học sinh tiểu học của Hà Lan bắt đầu tiểu học từ 4 tuổi đến hết 12 tuổi (lớp 1-8). Mặc dù khối lớp 1 không bắt buộc nhưng phần lớn trẻ em 4 tuổi đều đến trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.