Đánh bại Jordan, U20 Hàn Quốc rộng cửa vào tứ kết giải châu Á

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giành chiến thắng cách biệt trước Jordan ở lượt trận thứ hai bảng C, U20 Hàn Quốc rộng cửa vào vòng tứ kết U20 châu Á.

U20 Hàn Quốc thắng cách biệt Jordan ở lượt trận thứ 2 U20 châu Á.
U20 Hàn Quốc thắng cách biệt Jordan ở lượt trận thứ 2 U20 châu Á.

Chiều 5/3, U20 Hàn Quốc bước vào lượt trận thứ hai bảng C vòng chung kết U20 châu Á gặp Jordan. Màn so tài của hai đội cùng thắng lượt trận ra quân.

Được đánh giá cao hơn, Hàn Quốc sớm dồn đội hình lên cao gây sức ép lên đối thủ và được hưởng quả đá phạt ở phút thứ 4. Đáng tiếc, cú đánh đầu sau đó của Choi Seok Hyun không thể thắng được thủ môn của Jordan.

Sau pha lên bóng không như ý của U20 Hàn Quốc ở phút thứ 7, U20 Jordan có pha bóng đáp lễ ở phút thứ 10. Số 11 Addeen có màn solo đẳng cấp và đưa bóng vào trong nhưng đã bị cầu thủ áo đỏ cản phá.

Ít phút sau, Azaizeh thực hiện đường chuyền chính xác cho Alosad. Số 13 của Jordan đã có pha nhả bóng hay nhưng tiền đạo bên trong lại chậm một nhịp, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng mở tỷ số.

Ở phút thứ 21, bàn thắng suýt chút nữa đã tới với đội bóng trẻ tới từ xứ Kim chi. Đội trưởng Lee Seungwon có một pha xử lý cá nhân đầy tự tin trước vòng cấm của U20 Jordan. Tuy vậy, cú dứt điểm cuối của cầu thủ này lại đưa bóng đi vọt xà ngang hết sức đáng tiếc.

Lần lượt ở những phút 29 và 39, Bae Junho của Hàn Quốc và Azaizeh của Jordan có cơ hội ghi bàn nhưng đã không tận dụng thành công để có được bàn thắng khai thông thế bế tắc. Hiệp một của trận đấu khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng.

Sau khi Bae Junho bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở phút thứ 61, U20 Hàn Quốc đã có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 64. Nhận bóng từ đồng đội, Bae Yunho tung ra cú sút đầy ngẫu hứng, hạ gục thủ môn đối thủ, mở tỉ số cho đội nhà.

Sau bàn thắng mở tỷ số, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của Jordan. Đội bóng áo đỏ liên tục khiến cầu môn của đối thủ phải chao đảo với lối chơi hết sức đa dạng, tốc độ.

Ở phút thi đấu thứ 69, Hàn Quốc thêm một lần đưa bóng vào lưới của Jordan nhưng bàn thắng đã không được trọng tài công nhận do lỗi việt vị.

Tuy vậy, chỉ một phút sau bàn thắng bị từ chối, Hàn Quốc nhanh chóng có thêm bàn thắng thứ hai do công của Seoungjin với một siêu phẩm hết sức đẹp mắt.

Cuối trận, hai đội chơi tấn công ăn miếng trả miếng với khá nhiều cơ hội được tạo ra nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Hàn Quốc.

Thắng trận này, đội bóng tới từ xứ Kim chi có được 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận và đặt một chân vào vòng tứ kết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.