Đặng Văn Lâm đón tin vui, sáng cửa trở lại tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Thủ môn Đặng Văn Lâm đón tin trước thềm vòng loại Asian Cup 2027.

Đặng Văn Lâm sáng cửa trở lại đội tuyển Việt Nam.
Đặng Văn Lâm sáng cửa trở lại đội tuyển Việt Nam.

Cuối tuần trước, thủ môn Đặng Văn Lâm đã thi đấu xuất sắc, góp công lớn giúp CLB Phù Đổng Ninh Bình giành chiến thắng quan trọng 1-0 trước Bình Phước FC tại giải hạng Nhất.

Phong độ ấn tượng của cựu thủ môn Hải Phòng giúp Ninh Bình trở thành đội bóng có hàng thủ tốt nhất tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2024/2025 khi mới chỉ để lọt lưới 1 bàn sau 8 vòng đấu.

Sau trận đấu này, Đặng Văn Lâm được cựu thủ môn Dương Hồng Sơn đánh giá rất cao ở điểm mạnh 1 đấu 1 và phản xạ nhanh nhẹn, chắc chắn khi cản phá bóng.

Đây cũng đã là chiến thắng thứ 8 liên tiếp của Đặng Văn Lâm và các đồng đội ở giải hạng Nhất, giúp họ có được bước tiến dài trong hành trình đến với ngôi vô địch và tấm vé thăng lên chơi ở giải V-League ở mùa giải tới.

Đặng Văn Lâm cũng vừa lên chức bố vào ngày 17/2 khi vợ anh là Yến Xuân hạ sinh con trai đầu lòng. Những tin vui liên tiếp này chắc chắn giúp Đặng Văn Lâm có thêm động lực lớn lao để nỗ lực nhiều hơn nhằm được HLV Kim Sang-sik gọi trở lại đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung vào tháng 3 tới để thi đấu vòng loại Asian Cup 2027.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào cuối tháng 3. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có 2 trận đấu với Campuchia (giao hữu) và Lào (vòng loại Asian Cup 2027) trên sân vận động Gò Đậu của tỉnh Bình Dương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.