Đặng Văn Lâm bình phục chấn thương, sẵn sàng ra sân bất cứ lúc nào

GD&TĐ - Thủ thành Đặng Văn Lâm đã có thể trở lại tập luyện bình thường sau chấn thương vai và được dự báo sẽ chính thức trở lại sân cỏ sau ít ngày tới.

Đặng Văn Lâm chính thức trở lại tập luyện cùng các đồng đội
Đặng Văn Lâm chính thức trở lại tập luyện cùng các đồng đội

Thủ thành Đặng Văn Lâm mới đây đã có bài viết trên Facebook với nội dung “Còn gì vui hơn khi được bay trở lại” kèm với video anh tập luyện cùng các HLV thủ môn của CLB Cerezo Osaka.

Đáng chú ý, trong video được đăng tải trên trang cá nhân, thủ môn số một của đội tuyển Việt Nam đã thể hoàn thành các bài tập một cách nhẹ nhàng.

Như vậy, Văn Lâm đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân bất cứ lúc nào. Một tin vô cùng vui đối với HLV Park Hang Seo cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Vào tháng 9/2021, Văn Lâm đã bị trật khớp vai trái sau tình huống va chạm với người đồng đội tại CLB Cerezo Osaka. Sau đó không lâu, anh đã phải tiến hành phẫu thuật để chữa trị dứt điểm chấn thương và có thời gian về Nga nghỉ ngơi trước khi trở lại Nhật Bản tập phục hồi.

Trong thời gian dưỡng thương thủ thành sinh năm 1993 đã bỏ lỡ AFF Cup 2020 cùng tuyển Việt Nam. Cùng với đó là một số trận đấu tại vòng thứ 3 World Cup 2022 kiến người hâm mộ và BHL đội tuyển vô cùng tiếc nuối.

Văn Lâm cũng không kịp trở lại đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với Oman (24/3) nhưng nhiều khả năng sẽ kịp góp mặt trong trận đấu với Nhật Bản vào ngày 29/3 khi đoàn quân áo đỏ làm khách tại xứ mặt trời mọc ở lượt trận cuối.

Vị trí người gác đền tuyển Việt Nam cũng là nơi được dự báo sẽ có sự cạnh tranh quyết liệt trong thời gian tới. Ngoài sự trở lại của Văn Lâm thì Nguyên Mạnh cũng đang có phong độ cao trong màu áo Viettel, trong khi Bùi Tấn Trường vẫn cho thấy kinh nghiệm của mình và đặc biệt là trường hợp của Filip Nguyễn - người được cho là sẽ có quốc tịch Việt Nam trong tháng 5 tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.