Huấn luyện viên Thái Lan đánh giá rất cao 2 cầu thủ của tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Bộ đôi ngôi sao của tuyển Việt Nam nhận được nhiều lời ngợi khen từ huấn luyện viên tuyển Thái Lan Mano Polking.

Quang Hải, Hoàng Đức nhận được sự đánh giá cao của huấn luyện viên tuyển Thái Lan.
Quang Hải, Hoàng Đức nhận được sự đánh giá cao của huấn luyện viên tuyển Thái Lan.

Trong buổi trò chuyện trực tuyến với cựu danh thủ Singapore là Shasi Kumar, huấn luyện viên Mano Polking của tuyển Thái Lan đã dành những lời có cánh cho bộ đôi tiền vệ Quang Hải, Hoàng Đức của tuyển Việt Nam.

"Tôi rất ấn tượng với hai cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam, đó là Hoàng Đức, với kèo trái đặc biệt", ông Polking nói trong cuộc trò chuyện với huấn luyện viên người Singapore - Shasi Kumar.

"Tôi thích cách Hoàng Đức kiểm soát trận đấu. Quang Hải cũng tuyệt vời, luôn nguy hiểm và có những ý tưởng hay. Nhưng những quyết định Chanathip đưa ra cho sự nghiệp giúp cậu ấy trở thành cầu thủ đặc biệt ở Đông Nam Á. Cậu ấy chấp nhận thử thách một cách chuyên nghiệp, để thành cầu thủ giỏi hơn.

"Chanathip có thể chơi bóng ở Thái Lan 20 năm mà vẫn là cầu thủ giỏi nhất. Nhưng cậu ấy không quan tâm điều đó, để sang Nhật Bản. Cậu ấy trở thành cầu thủ giỏi nhất Đông Nam Á. Chanathip còn là cầu thủ của những trận đấu lớn, khi ghi hai bàn vào lưới Việt Nam, và hai bàn ở chung kết AFF Cup 2021", ông Mano Polking chia sẻ.

Chia sẻ thêm về quãng thời gian làm việc tại AFF Cup 2020, huấn luyện viên Polking cho biết: "Tôi không thể ngủ, suốt 32 ngày tập trung và thi đấu AFF Cup. Tôi thường nghĩ rằng mình không biết phải làm gì đây, khi trận tiếp theo chỉ còn vài ngày nữa. Hàng đêm tôi thường tỉnh giấc lúc 3h, 4h sáng, tôi nghĩ về hàng chục kịch bản có thể xảy ra trong trận đấu.

Nếu đối thủ nhập cuộc như này thì tôi sẽ làm gì, nếu chúng tôi ghi bàn trước thì tôi phải làm gì, hay nếu có cầu thủ nhận thẻ đỏ tôi phải làm thế nào. Công việc này thực sự căng thẳng và khác hẳn so với một cầu thủ".

Huấn luyện viên Polking thừa nhận ông là fan cứng của Pep Guardiola: "Ông ấy giống như Chúa trong bóng đá. Tôi gần như không bỏ lỡ trận nào của Man City. Tôi cũng đã đọc các sách của ông ấy về cách tổ chức đội bóng.

Tôi muốn xem liệu mình có thể học hỏi được gì từ ông ấy, về cách huấn luyện cầu thủ. Ông ấy có khoảng 300 bài tập rèn luyện cầu thủ, và tôi sẽ chọn ra ba bài tập phù hợp với cầu thủ của mình".

Liên quan tới Quang Hải cầu thủ này đang gặp chấn thương và bỏ ngỏ khả năng lên tuyển Việt Nam trong ít ngày tới. Quang Hải muốn được nhận số tiền lót tay là 5 tỷ đồng/năm, bên cạnh đó là mức lương ở mức cao nhất CLB. Với bản hợp đồng 3 năm, cầu thủ người Đông Anh sẽ nhận gần 30 tỷ đồng.

Dĩ nhiên trong bối cảnh kinh tế khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, CLB Hà Nội cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mở két để giữ chân ngôi sao sinh năm 1997.

Theo nguồn tin đáng tin cậy, Quang Hải nhiều khả năng cũng không đồng ý ký hợp đồng mới với Hà Nội vì muốn xuất ngoại.  Anh thổ lộ rằng bản thân sẽ nhận rất nhiều tiền nếu tiếp tục ở lại thi đấu trong nước, nhưng muốn tìm thử thách ở một môi trường bóng đá cao hơn.

Quang Hải cùng người đại diện đang tính đường sang châu Âu thi đấu. Trước đây, nhiều đội bóng của Hàn Quốc, Nhật Bản hay Latvia đã ngỏ lời với anh.

Trước Quang Hải, một cầu thủ khác của Hà Nội FC - Đoàn Văn Hậu - từng xuất ngoại thi đấu nhưng không có được thành công ở SC Heerenven của Hà Lan.

Hiện, Việt Nam chỉ có một cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài là thủ môn Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên, anh cũng đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí tại CLB Nhật Bản Cerezo Osaka.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục chia sẻ tại diễn đàn

Tạo cơ hội vươn lên, lập thân lập nghiệp

GD&TĐ - Ngày 13/9, tại tỉnh Phú Thọ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Diễn đàn “Đối thoại xây dựng chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo nâng cao khả năng học tập, rèn luyện và tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp”.

Quốc vương Chulalongkorn và vợ con. Ảnh: Amusingplanet.com - Rbth.com

Nữ cận vệ của vua Xiêm

GD&TĐ - Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, Vương quốc Xiêm (nay là Thái Lan) gây ấn tượng mạnh đến thế giới bởi đội ngũ bảo vệ nhà vua toàn là phụ nữ trẻ.

Mỗi ngày tung ra 150 UAV tấn công

Mỗi ngày tung ra 150 UAV tấn công

GD&TĐ - Trong 8 tháng đầu năm 2025, số lượng UAV Nga tấn công lãnh thổ Ukraine đã tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2024, khoảng 140-150 UAV mỗi ngày.

Lực lượng an ninh Ba Lan tại hiện trường chiếc UAV rơi hôm 10 tháng 9.

Toan tính của vụ UAV rơi ở Ba Lan

GD&TĐ - Vụ máy bay không người lái (UAV) gần đây ở Ba Lan được cho là một hành động khiêu khích được dàn dựng với sự hỗ trợ của Ukraine để chống Nga.