Đang nợ án tù, người phụ nữ vẫn “ôm” 1 bánh heroin đi bán

GD&TĐ - Mặc dù đang nợ bản án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý nhưng Phạm Thuỳ Linh vẫn mua 1 bánh heroin từ Nam Định rồi mang sang Ninh Bình bán kiếm lời.

Ngày 12/1, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết mới đây, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh đã bắt quả tang đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật được cơ quan chức năng thu giữ gồm 1 bánh heroin.

Trước đó, qua công tác trinh sát, vào khoảng 21h ngày 8/1, tại khu vực đường Lương Văn Thăng (phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt quả tang Phạm Thị Thùy Linh (SN 2000, trú ở ngõ 156, đường Lê Hồng Phong, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định) cất giấu trong người 1 bánh heroin có trọng lượng 353,1 gam.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Thị Thùy Linh khai nhận mua số heroin trên ở tỉnh Nam Định rồi mang sang Ninh Bình bán cho đối tượng khác với giá 220 triệu đồng để kiếm lời. Khi Linh đang trên đường đi giao hàng thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Đối tượng Phạm Thuỳ Linh làm việc với cơ quan chức năng.
Đối tượng Phạm Thuỳ Linh làm việc với cơ quan chức năng.

Theo cơ quan chức năng, gia đình đối tượng Phạm Thị Thùy Linh có nhiều người thân đang thụ lý án về ma túy. Bản thân Phạm Thị Thùy Linh cũng đã có tiền án liên quan đến ma túy khi đang nợ án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Để kịp thời ghi nhận thành tích và chiến công của cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã đến chúc mừng và thưởng nóng 30 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.