Đăng nhầm ảnh Tử Cấm Thành để quảng cáo tour du lịch Đại nội Huế

GD&TĐ - Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đang làm rõ sự việc hướng dẫn viên thuộc công ty lữ hành đăng nhầm hình ảnh trên mạng xã hội Facebook.

Những ngày qua, trên trang mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh giới thiệu tour du lịch Huế với các điểm tham quan nổi tiếng. Tuy nhiên ở một hình ảnh chú thích là Đại Nội đã đăng hình ảnh Tử Cấm Thành của Trung Quốc. Thông tin này khiến dư luận bất bình.

Trong ngày 8/7, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu Thanh tra Sở này xác minh, xử lý vụ việc .

Cùng ngày, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, vừa có phản hồi về việc đăng sai hình ảnh quảng cáo tour du lịch trên trang cá nhân của một hướng dẫn viên du lịch hoạt động tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

z5613332949964_d825e1bdf674b5f63a611f3c4466c05e.jpg
Nội dung quảng cáo đăng sai địa danh Ngọ Môn Huế thành Tử Cấm Thành của Trung Quốc trên trang facebook Hoàng Thành Travel của hướng dẫn viên P.N. (Ảnh: TTBTDTCĐH).

Cụ thể, sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định nội dung thông tin về hình ảnh Đại Nội trên trang quảng cáo là không đúng. Được biết, thông tin quảng cáo này được đăng tải trên trang Facebook quảng cáo du lịch do một hướng dẫn viên du lịch có tên P.N (thuộc Công ty Hoàng Thành Travel) lập ra.

Trung tâm đã liên hệ trực tiếp để trao đổi với người đăng thông tin. Người quản lý trang tin là chị P.N đã nhận lỗi do thiếu sót nên đăng nhầm hình ảnh.

Hiện Thanh tra Sở Du lịch đã mời chị P.N làm việc và sẽ có hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh đăng sai trên trang Facebook trên đã được ngành chức năng yêu cầu thu hồi, gỡ bỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hình ảnh minh họa vụ phóng tên lửa Precision Strike Missile (PrSM).

Tên lửa PrSM có thể vươn tới Moscow

GD&TĐ - Mỹ đã trao cho Lockheed Martin hợp đồng trị giá 1,2 tỷ USD để cung cấp đạn cho hệ thống tên lửa chiến thuật Precision Strike Missile (PrSM).

Ảnh minh họa/internet.

Thời gian giảng dạy có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính phụ cấp thâm niên

GD&TĐ - * Hỏi: Trước khi được tuyển dụng vào viên chức, tôi đã có thời gian trực tiếp giảng dạy theo hợp đồng lao động tại cơ sở giáo dục công lập và có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc theo quy định. Vậy thời gian giảng dạy hợp đồng của tôi có được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo? (thanhnhan***@gmail.com).

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 30/9: Tăng nhẹ

GD&TĐ - Giá vàng trong nước và giá vàng thế giới ngày 30/9, bật tăng nhẹ trở lại so với phiên giao dịch trước.