Đăng ký dự V.League 2023, thủ môn Filip Nguyễn vẫn ra sân tại CH Czech

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mặc dù đã được Câu lạc bộ Công an Hà Nội đăng ký dự V.League 2023 nhưng thủ thành Filip Nguyễn vẫn ra sân tại CH Czech.

Thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn đã ra sân bắt chính trong trận Slovacko thắng SK Dynamo 1-0 tại giải Vô địch quốc gia CH Czech hôm 29/1.

Đáng nói, Filip Nguyễn ra sân trong bối cảnh anh đã được Công an Hà Nội công bố là tân binh. Thậm chí, đội bóng ngành công an đã điền tên anh dự V.League 2023.

Các thông tin cả ở phía CH Czech lẫn Việt Nam đều khẳng định, Công an Hà Nội đã chi 800.000 USD (hơn 18,5 tỷ đồng) để mua lại hợp đồng của Filip Nguyễn với đội bóng Slovacko. Đội bóng CH Czech cũng đồng ý để thủ môn này trở về quê cha thi đấu cho Công an Hà Nội.

Filip Nguyễn vẫn ra sân trong trận đấu thuộc vòng 17 giải Vô địch quốc gia CH Czech hôm 29/1.

Filip Nguyễn vẫn ra sân trong trận đấu thuộc vòng 17 giải Vô địch quốc gia CH Czech hôm 29/1.

Tuy nhiên, việc còn vướng mắc một vấn đề giữa ba bên (Filip Nguyễn, Công an Hà Nội và Slovacko) nên thủ thành 31 tuổi chưa thể về Việt Nam thi đấu. Do thương vụ chưa ngã ngũ khi thị trường chuyển nhượng mùa đông của CH Czech sẽ khép lại vào ngày 31/1 khiến huấn luyện viên Martin Svedik của Slovacko không hài lòng.

"Tôi cảm thấy khó chịu khi thương vụ không được giải quyết trước khi giải Vô địch quốc gia CH Czech bước vào giai đoạn then chốt" - ông Martin Svedik nói với truyền thông sở tại: "Tôi để cho lãnh đạo câu lạc bộ giải quyết. Chúng tôi đã đồng thuận phương án xử lý, có thể là nhận tiền đền bù hợp đồng".

Những diễn biến đó cũng khiến Filip Nguyễn khó lòng kịp chào sân ở trận khai màn V.League 2023 khi Công an Hà Nội tiếp câu lạc bộ Bình Định vào chiều 3/2.

Filip Nguyễn là thủ môn đẳng cấp, có nhiều kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao, thậm chí từng dự cả đấu trường danh giá Europa League. Tài năng của anh đã được ghi nhận bằng việc nhiều lần được triệu tập lên tuyển CH Czech.

Tuy nhiên, Filip Nguyễn vẫn chưa được ra sân phút nào cho đội tuyển quốc gia quê mẹ vì thế, anh vẫn đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam nếu như hoàn tất quốc tịch và được huấn luyện viên triệu tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.