Đan Mạch xây dựng hòn đảo xanh đầu tiên trên thế giới

GD&TĐ - Đan Mạch đang triển kế hoạch xây dựng một hòn đảo nhân tạo khổng lồ ở Biển Bắc.

Đan Mạch xây dựng hòn đảo xanh đầu tiên trên thế giới

Đây được coi là trung tâm năng lượng tái tạo chính và mất hàng tỷ USD để phát triển. Dự án sẽ được triển khai ở vùng biển cách bờ biển phía tây của Đan Mạch 80 km.

Giai đoạn đầu tiên được thiết lập để cung cấp 3 gigawatt (GW) điện, bao gồm khoảng 200 tua-bin gió ngoài khơi gửi điện đến trung tâm và phân phối điện đến các quốc gia lân cận thông qua lưới điện.

Theo các nhà chức trách Đan Mạch, trong tương lai, công suất của trung tâm có thể được mở rộng lên 10 GW, đủ để cung cấp điện cho 10 triệu hộ dân ở châu Âu. Hòn đảo sẽ có diện tích từ 120.000 đến 460.000 mét vuông.

Chi phí ước tính để xây dựng hòn đảo nhân tạo với công suất 10 GW và lưới điện truyền tải sẽ lên tới 33,97 tỷ USD.

Dan Jørgensen - Bộ trưởng Khí hậu Đan Mạch cho biết: “Trung tâm năng lượng ở Biển Bắc sẽ là dự án xây dựng lớn nhất trong lịch sử Đan Mạch. Nó sẽ đóng góp lớn vào việc hiện thực hóa tiềm năng to lớn của gió ngoài khơi Châu Âu Tôi rất vui mừng khi có thể hợp tác với các nước Châu Âu trong tương lai.”

Ngoài hòn đảo ở Biển Bắc, một trung tâm năng lượng khác với công suất 2 GW cũng đang được lên kế hoạch ở đảo Bornholm.

Trong tương lai xa hơn, Liên minh châu Âu trong đó có Đan Mạch mong muốn công suất gió ngoài khơi có thể đạt 60 GW vào năm 2030 và 300 GW trong tương lai gần.

Theo CNBC

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Thị uy chiến thắng

Thế giới
GD&TĐ - Cuộc thị uy chiến thắng của Nga diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang phải hứng chịu những bước lùi trên chiến trường.

Đừng bỏ lỡ