Dẫn đầu bảng, U19 Việt Nam vẫn có thể bị loại ở giải U19 Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam vẫn có thể bị loại dù đang nắm nhiều lợi thế nhất sau khi khép lại lượt trận thứ tư bảng A giải U19 Đông Nam Á 2022 chiều 8/7.

Dẫn đầu bảng, U19 Việt Nam vẫn có thể bị loại ở giải U19 Đông Nam Á

Lượt trận thứ tư ở bảng A đã khép lại với kết quả U19 Việt Nam đánh bại U19 Myanmar 3-1, trong khi U19 Thái Lan hạ U19 Brunei 2-0, còn chủ nhà U19 Indonesia đè bẹp U19 Philippines 5-1.

Kết quả trên đồng nghĩa, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam tiếp tục giữ ngôi đỉnh bảng dù có 10 điểm như Thái Lan nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại (+9 so với +6), trong khi Indonesia "hất cẳng" Myanmar leo lên vị trí thứ ba với 8 điểm nhưng có hiệu số rất cao +11.

Điều đó cũng đồng nghĩa, hai tấm vé vào bán kết sẽ là cuộc đua giữa Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Xem ra, cánh cửa đi tiếp của Việt Nam rộng mở hơn cả nhưng vẫn có nguy cơ bị loại bởi lượt cuối phải đụng ‘cường địch’ U19 Thái Lan, trong khi Indonesia được dự đoán sẽ đánh bại Myanmar.

Sau đây là các kịch bản thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đi tiếp hoặc bị loại trước khi khép lại lượt cuối vào chiều 10/7.

* Đi tiếp

- Thắng Thái Lan. Khi đó, U19 Việt Nam sẽ giành vé vào bán kết với ngôi đầu bảng A.

- Hòa Thái Lan. Nếu hai đội hòa 0-0 thì Việt Nam không thể nhất bảng A.

Theo điều lệ giải U19 Đông Nam Á 2022, khi các đội bằng điểm với nhau ở vòng bảng, đối đầu sẽ được xét đến đầu tiên. Do đều lần lượt hòa Indonesia 0-0 nên khi gặp nhau, U19 Việt Nam và Thái Lan chỉ cần hòa có bàn thắng là sẽ dắt tay nhau đi tiếp.

Khi đó, ba đội Việt Nam, Thái Lan và Indonesia (trường hợp thắng Myanmar) sẽ có cùng 11 điểm. Xét thành tích đối đầu giữa ba đội, U19 Indonesia có cùng 2 điểm (tính riêng kết quả 3 đội với nhau) sẽ bị loại vì không ghi được bàn thắng nào.

Nếu U19 Thái Lan và Việt Nam hòa nhau 0-0, ba đội sẽ có chỉ số đối đầu bằng nhau. Khi đó, chỉ số phụ sẽ được xét đến và U19 Việt Nam chắc chắn đi tiếp vì hơn hiệu số bàn thắng so với Thái Lan (+9 so với +6 của Thái Lan).

- Thua Thái Lan đồng thời U19 Indonesia không thể thắng Myanmar. Khi đó, U19 Thái Lan sẽ nhất bảng với 13 điểm, U19 Việt Nam đứng nhì với 10 điểm, còn U19 Indonesia xếp thứ ba với nhiều nhất là 9 điểm.

* Bị loại

U19 Việt Nam sẽ bị loại nếu thua U19 Thái Lan, đồng thời U19 Indonesia thắng Myanmar. Với việc nắm rất nhiều lợi thế trong tay như thế nên hy vọng U19 Việt Nam sẽ tận dụng tốt cơ hội của mình.

Xếp hạng bảng A giải U19 Đông Nam Á 2022:

STT

Đội

Trận

Hiệu số

Điểm

1

Việt Nam

4

+9

10

2

Thái Lan

4

+6

10

3

Indonesia

4

+11

8

4

Mlm

4

+4

6

5

Philippines

4

-10

0

6

Brunei

4

-20

0

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ