Chuyên gia dự đoán U19 Việt Nam vào bán kết, Thái Lan bị loại

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chuyên gia Raja Isa người Malaysia dự đoán U19 Việt Nam và Indonesia sẽ dắt tay nhau vào bán kết U19 Đông Nam Á năm nay, trong khi U19 Thái Lan sẽ dừng bước ở vòng bảng.

U19 Việt Nam được kỳ vọng sẽ vào bán kết giải U19 Đông Nam Á 2022.
U19 Việt Nam được kỳ vọng sẽ vào bán kết giải U19 Đông Nam Á 2022.

Hiện tại, ở bảng A cơ hội vào bán kết vẫn đang chia đều cho U19 Việt Nam, Inodnesia và U19 Thái Lan. Mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn sau khi lượt trận thứ 4 vòng bảng khép lại.

Theo dõi giải đấu, chuyên gia Raja Isa đánh giá cao màn trình diễn mà U19 Việt Nam nhưng cho rằng, đội bóng áo đỏ còn nhiều hạn chế cần sớm khắc phục nếu muốn góp mặt ở trận chung kết.

Chuyên gia người Malaysia chia sẻ với trang Trí thức trẻ: "Tôi cho rằng HLV U19 Việt Nam đã nhìn ra vấn đề và có sự điều chỉnh để giúp đội bóng chơi tốt dần lên qua từng trận. Sau trận gặp Indonesia, sự liên kết giữa các tuyến trở nên nhịp nhàng hơn và tạo ra các đợt lên bóng có tính tổ chức cao.

Khi chuyển đổi thể trạng từ phòng ngự sang phản công, các cầu thủ đã phối hợp với tốc độ cao nhưng vẫn đảm bảo sự chính xác và tạo được áp lực về phía khung thành đối phương. Nhìn chung, U19 Việt Nam đang vào phom và biết cách giải quyết từng đối thủ để mang lại niềm vui chiến thắng cho người hâm mộ.

Con số 8 bàn thắng ghi được vào lưới Philippines và Brunei không phải ít nhưng theo quan sát của tôi lẽ ra các cầu thủ phải tận dụng cơ hội và ghi nhiều hơn thế, nhất là khi đối đầu với hai đối thủ có đẳng cấp thấp hơn Việt Nam rất nhiều.

Nhưng nhìn vào đó mới thấy U19 Việt Nam vẫn còn hạn chế nhất định ở khả năng dứt điểm. Sự đa dạng ở cách tổ chức tấn công là có, ví dụ như: sút xa, tạt cánh đánh đầu, đưa bóng trực diện vô khu vực 16m50… Tôi có cảm giác mọi vị trí đều có thể ghi bàn bất kỳ lúc nào nhưng khâu dứt điểm nên cần cải thiện thêm".

Theo chuyên gia Raja Isa, U19 Việt Nam và Indonesia sẽ giành vé vào bán kết, trong khi Thái Lan sớm dừng bước ở vòng bảng: "Tất nhiên U19 Thái Lan vẫn rất nguy hiểm và luôn là mối đoe dọa đối với U19 Việt Nam. Điểm mạnh của họ nằm ở các pha bóng ngắn, tấn công trực diện vào trung lộ sát khu vực 16m50 hoặc đưa bóng cắt ngang khung thành để tiền đạo băng vào dứt điểm.

U19 Việt Nam cần nhận ra để sớm có biện pháp ngăn cản cách chơi bóng thường thấy của họ. Thái Lan mạnh nhưng không phải khó bị đánh bại vì hàng thủ của họ vẫn có lúc sơ hở. Ở trận đấu với Myanmar, nếu đội bóng này tận dụng tốt cơ hội thì có thể ghi ít nhất 3 bàn vào lưới Thái Lan.

Thật tốt khi U19 Việt Nam phải đối đầu với một đối thủ mạnh như vậy nhưng tôi nghĩ áp lực dồn lên Thái Lan sẽ lớn hơn. Dĩ nhiên, tôi vẫn đặt niềm tin về một chiến thắng tối thiểu và tấm vé vào bán kết thuộc về U19 Việt Nam.

Ở các đội còn lại, tôi cho rằng Indonesia sẽ không gặp khó khăn để giành thắng lợi trước Myanmar và Philippines vì chất lượng đội hình vượt trội, cộng thêm lợi thế sân nhà và nguồn thể lực dồi dào của đội bóng này".

Trong buổi tập diễn ra vào chiều 7/7, U19 Việt Nam đón tin vui khi tiền đạo Anh Tú đã bình phục, trở lại tập luyện bình thường và đủ điều kiện ra sân ở trận gặp U19 Myanmar.

Trong khi đó, tiền vệ Văn Thảo lại bị đau ở gót chân nên chỉ chạy nhẹ ở bên ngoài sân. Ngoài Văn Thảo, 2 cầu thủ khác gồm Văn Triệu đang bị chấn thương và thủ môn Tùng Hân bị thẻ đỏ cũng sẽ không có tên trong danh sách của U19 Việt Nam ở trận đấu chiều nay.

Trước đó vào buổi sáng 7/7, U19 Việt Nam đã họp rút kinh nghiệm, phân tích về trận đấu vừa qua của U19 Việt Nam. Gặp U19 Myanmar, HLV Đinh Thế Nam nhấn mạnh, đối thủ sẽ không dễ chơi và không dễ giành chiến thắng như 2 trận đấu vừa rồi, do vậy toàn đội cần phải tập trung cao độ để giành trọn 3 điểm trước đối thủ này.

Ở loạt trận chiều nay, Indonesia sẽ gặp Philippines, trong khi Việt Nam đối đầu với Myanmar vào lúc 15h00. Còn Thái Lan có thể ung dung cải thiện hiệu số bàn thắng bại bằng cách thắng thật đậm Brunei. Sau lượt trận thứ 4 vòng bảng, cơ hội góp mặt ở vòng bán kết đối với các đội bóng ở bảng A sẽ trở nên rõ rằng hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.