Đậm sắc màu văn hóa tại lễ khai giảng trường dân tộc nội trú

GD&TĐ - Sáng ngày 5/9, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 – 2020.

Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đánh trống khai trường
Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đánh trống khai trường
Tham dự lễ khai giảng có ông Nguyễn Thanh Hải – UVBTV tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cùng các vị đại biểu đại diện cho các sở, ban, ngành trong tỉnh, cán bộ, giáo viên và hơn 500 học sinh đã đến dự đông đủ. 
HS Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ tại lễ khai giảng
HS Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ tại lễ khai giảng 

Trong bài diễn văn khai giảng, thầy Triệu Trung Kiên – Hiệu trưởng nhà trường đã khẳng định rõ truyền thống dạy tốt, học tốt của thầy và trò nhà trường trong những năm học vừa qua. 

Phần “Hội” được diễn ra với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc do thầy và trò nhà trường biên tập, dàn dựng và biểu diễn. Đặc biệt ấn tượng là màn múa sạp rộn ràng, sôi động thể hiện nét văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Bên cạnh đó, Đoàn trường tổ chức các trò chơi dân gian: ném còn, kéo co... được đông đảo các em học sinh tham gia và cổ vũ.

Trò chơi dân gian ngày khai trường
Trò chơi dân gian ngày khai trường 
Hào hứng với trò chơi kéo co
Hào hứng với trò chơi kéo co 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

GD&TĐ - Giá xăng tại kỳ điều hành hôm nay (23/10) được điều chỉnh giảm sau một phiên tăng, giá dầu diesel giảm lần thứ 3 liên tiếp.

Du học sinh Mỹ được miễn phí làm visa H-1B.

Mỹ miễn phí làm visa H-1B

GD&TĐ - Hiện, phần lớn du học sinh Mỹ học theo visa F-1, được ở lại làm việc tối đa 12 tháng (hoặc 36 tháng với ngành STEM) trước khi chuyển sang diện H-1B.

Cô trò Trường THCS Giảng Võ (Giảng Võ, Hà Nội) trong giờ học. Ảnh: Xuân Phú

Nền tảng nào cho một bộ sách giáo khoa thống nhất?

GD&TĐ - Xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất theo yêu cầu Nghị quyết 71-NQ/TW, nhiều ý kiến đặt vấn đề làm sao kế thừa được thành quả của các bộ sách hiện hành, phát huy trí tuệ tập thể; đồng thời bảo đảm tính khoa học, khả thi và đồng thuận xã hội.