Đám cưới đậm nét văn hóa truyền thống Bắc Bộ của Hoa hậu Ngọc Hân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đám cưới của Hoa hậu Ngọc Hân trang trí theo phong cách truyền thống, khách mời được khuyến khích mặc áo dài.

Tối ngày 10/12, hôn lễ của Hoa hậu Ngọc Hân và bạn trai Phú Đạt đã diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội với khoảng 800 khách mời.

Lễ cưới của Hoa hậu Ngọc Hân lấy cảm hứng từ những hình ảnh quen thuộc gắn liền với làng quê Việt Nam. Không gian tiệc cưới trang trí theo phong cách truyền thống, khách mời được khuyến khích mặc áo dài. Đặc biệt những vật liệu như lúa nước, cầu tre, lụa tơ, cửa bức bàn, tò he... đã được Hoa hậu Ngọc Hân lựa chọn để trang trí trong ngày đặc biệt nhất cuộc đời mình.

Hoa hậu Ngọc Hân diện áo dài do chính tay mình thiết kế trong ngày cưới.

Hoa hậu Ngọc Hân diện áo dài do chính tay mình thiết kế trong ngày cưới.

Trước đó, trên thiệp cưới, Hoa hậu Ngọc Hân mong muốn những khách mời nữ khi tới tham dự lễ cưới của mình sẽ mặc áo dài, khách mời nam mặc áo dài hoặc vest.

Điểm đặc biệt nhất tại lễ cưới là việc Hoa hậu Ngọc Hân không mặc váy cưới như nhiều hoa hậu, người đẹp khác mà mặc áo dài tự thiết kế.

Mới đây những hình ảnh đầu tiên về lễ cưới của Hoa hậu Ngọc Hân và ông xã Phú Đạt đã hé lộ.

Không gian tiệc cưới của Hoa hậu Ngọc Hân phủ đầy hoa sen.

Không gian tiệc cưới của Hoa hậu Ngọc Hân phủ đầy hoa sen.

Cả không gian của lễ cưới của Hoa hậu Ngọc Hân được phủ một màu trắng của hoa sen, xanh của lá sen và màu vàng óng của những bông lúa chín.

Những ánh đèn vàng li ti, mô phỏng bầu trời đom đóm rực rỡ đầy ước mơ cùng những chiếc đèn mây tre đan như càng làm nổi bật hơn không gian cưới đầy đặc biệt này.

Bộ ảnh cưới được Hoa hậu Ngọc Hân thực hiện tại Ấn Độ. Theo tiết lộ của người đẹp, cô tự chuẩn bị trang phục, make-up và làm tóc, không hề có ê-kíp hỗ trợ.

Bộ ảnh cưới được Hoa hậu Ngọc Hân thực hiện tại Ấn Độ. Theo tiết lộ của người đẹp, cô tự chuẩn bị trang phục, make-up và làm tóc, không hề có ê-kíp hỗ trợ.

Trước đó, Hoa hậu Ngọc Hân bất ngờ hé lộ loạt ảnh cưới mà vợ chồng đã thực hiện từ 5 năm trước.

Hoa hậu cho biết, cô và ông xã Phú Đạt nảy ra ý định chụp ảnh cưới nhân dịp cả hai cùng có chuyến công tác tại Ai Cập. Đây là đất nước mà cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên, có những ấn tượng tốt đẹp và rung động về nhau.

“Vì đi công tác chung với đoàn nên chúng tôi chỉ có khoảng 1 giờ đồng hồ để chụp ảnh trên sa mạc bên hai chú lạc đà và trên background là di tích kim tự tháp nổi tiếng của Ai Cập”, Ngọc Hân chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ