Đảm bảo tiến độ triển khai Chương trình mới trong bối cảnh dịch bệnh

GD&TĐ - Trong bối cảnh dịch bệnh, việc triển khai chương trình SGK mới đối với lớp 1, 2 và lớp 6 tại Nghệ An vẫn theo đúng kế hoạch và đạt mục tiêu đề ra theo tiến độ năm học.

Hoạt động giáo dục trong lớp của cô trò Trường Tiểu học Nghi Phú 2 (TP Vinh, Nghệ An)
Hoạt động giáo dục trong lớp của cô trò Trường Tiểu học Nghi Phú 2 (TP Vinh, Nghệ An)

Đảm bảo mục tiêu kiến thức, kỹ năng cơ bản, cốt lõi

Sau khi học sinh đến trường trực tiếp gàn 1 tuần lễ, Trường THCS Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An) xuất hiện ca F0 là học sinh đầu tiên. Ngay sau đó, nhà trường đã ngay lập tức có cái giải pháp thích ứng. Sau 1 tuần không xuất hiện thêm F0 nào, toàn trường dạy học bình thường trở lại.

Cô Hà Lê Hòa Bình – Hiệu trưởng Trường THCS Hà Huy Tập cho biết: Đặc thù của trường là có số lượng học sinh đông nhất thành phố, với gần 1.900 em.  Vì vậy, khi thời gian học sinh đi học trở lại, trường đã thực hiện nghiêm túc 5K. Trong đó thực hiện phân luồng từ cổng trường, bố trí lớp học giãn cách, chia ca theo khối lớp. Hạn chế ít nhất học sinh tập trung đông như không tổ chức ra chơi ngoài sân trường, học sinh chỉ tiếp xúc theo từng nhóm nhỏ.

Trường THCS Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An)vừa đảm bảo phòng dịch vừa triển khai dạy học trực tiếp.
Trường THCS Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An)vừa đảm bảo phòng dịch vừa triển khai dạy học trực tiếp.

“Nhờ chủ động và đã xây dựng các kịch bản ứng phó với dịch bệnh từ trước, nên khi trường có F0, giáo viên, học sinh và cả phụ huynh không hoang mang, mất bình tĩnh. Đến nay, việc học tập của trường đã ổn định. Công tác kiểm tra định kỳ học kỳ I cũng được triển khai thuận lợi, có kết quả”, cô Hà Lê Hòa Bình cho hay.

Thành phố Vinh là địa phương cuối cùng của tỉnh Nghệ An tổ chức cho học sinh đi học trở lại trực tiếp đối với học sinh tiểu học và học sinh khối 6,7,8, bắt đầu từ cuối tháng 12/2021. Sau khi đi học trực tiếp, các trường THCS tăng cường ôn tập cho lớp 9 chuẩn bị thi tuyển sinh vào lớp 10. Đồng thời khảo sát, đánh giá năng lực học sinh lớp 6.

Ngoài dạy học theo chương trình, các trường học tại Nghệ An tăng cường luyên tập kiến thức mở rộng cho học sinh.
Ngoài dạy học theo chương trình, các trường học tại Nghệ An tăng cường luyên tập kiến thức mở rộng cho học sinh.

Đây là năm học đặc biệt khi khối 6 bắt đầu học chương trình SGK mới, nhưng suốt gần hết học kỳ I, các em phải học online. Điều này có ảnh hưởng nhất định đến việc triển khai các hoạt động giáo dục, đặc biệt là những tiết thực hành, tích hợp kiến thức liên môn.

Cô Hà Lê Hòa Bình cho biết, dù đi học trực tiếp muộn nhất tỉnh, nhưng học sinh thành phố có lợi thế hơn về thiết bị và điều kiện học online. Qua đánh giá ban đầu, học sinh cơ bản đáp ứng yêu cầu kiến thức, kỹ năng cốt lõi theo yêu cầu của môn học. Việc dạy học nói chung và chương trình SGK lớp 6 nói riêng đạt mục tiêu đề ra. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tăng cường các tiết thực hành, đẩy mạnh dạy học Ngoại ngữ, Tin học... và những nội dung kiến thức mà trong thời gian học online chưa triển khai được.

Tăng cường kỹ năng tiếng Việt cho trẻ lớp 1, 2

Bà Hoàng Thị Phương Thảo – Trưởng Phòng GD&ĐT TP Vinh cũng cho biết: Khi quyết định cho học sinh đi học trở lại, thành phố cũng đã lường trước việc sẽ có học sinh F0. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhờ thực hiện nghiêm túc việc thực hiện 5K ở nhà trường, đặc biệt là việc kiểm tra sức khỏe cho học sinh, nên các trường vẫn cơ bản kiểm soát được dịch bệnh.

Trước đó, để tổ chức cho học sinh đi học trở lại, thành phố cũng đã yêu cầu các nhà trường xây dựng chi tiết kế hoạch tổ chức dạy học trong thời điểm dịch bệnh. Bên cạnh đó, có các phương án tổ chức dạy học khi có học sinh F0, F1 nên các nhà trường đã chủ động khi có ca bệnh trong nhà trường.

Việc dạy học trực tiếp là thời gian quý giá để các thầy cô tăng cường luyện đọc, viết cho học sinh lớp 1 chương trình SGK mới.
Việc dạy học trực tiếp là thời gian quý giá để các thầy cô tăng cường luyện đọc, viết cho học sinh lớp 1 chương trình SGK mới.

Việc đi học trực tiếp cũng là niềm vui, phấn khởi đối với các trường học ở TP Vinh, sau hơn 3 tháng dạy học trực tuyến. Đặc biệt là bậc tiểu học đang triển khai chương trình SGK mới cho lớp 1 và lớp 2.

Cô Trần Thị Việt Hà – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hưng Bình (TP Vinh) cho biết: Đối với khối 2, do đã được làm quen với nề nếp của bậc tiểu học trong năm học trước, vì vậy, dù học online các em vẫn bắt kịp với chương trình SGK mới. Trong thời gian dạy học trực tuyến, nhà trường cũng thực hiện những nội dung kiến thức cơ bản, cốt lõi. Còn các phần vận dụng sẽ bổ sung trong thời gian tới.

Riêng khối 1, nhà trường xác định cần dành nhiều thời gian hơn để tăng cường luyện đọc, viết cho học sinh. Bởi so với những năm trước, các em không có tuần 0, và phải học online 3 tháng kể từ đầu năm học. Trong thời gian đó, việc giao tiếp giữa cô và trò chỉ trên màn hình điện thoại hoặc máy tính.

Khi tới trường trực tiếp, ban giám hiệu giao cho giáo viên chủ nhiệm quan tâm, kiểm tra năng lực, kiến thức từng em. Kịp thời uốn nắn, bổ sung và rèn luyện cho học sinh khối 1, bù đắp những phần kỹ năng còn thiếu hụt trong thời gian dạy học online.

Học sinh huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An ở bán trú tại trường để đi học.
Học sinh huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An ở bán trú tại trường để đi học.

Các huyện, thị khác trong tỉnh đã sớm cho học sinh tới trường sau khi tình hình dịch bệnh tại địa phương được kiểm soát. Trường hợp xuất hiện F0 sẽ khoanh vùng và chuyển sang học online cục bộ. Vì vậy, chương trình năm học đảm bảo kịp tiến độ.

Ông Phan Văn Thiết – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn cho hay: Thời gian qua, các trường tiểu học trên địa bàn vẫn duy trì dạy học 2 buổi/ngày. Các buổi học dạy nội dung chính khóa, thầy cô dành thêm thời gian phụ đạo miễn phí cho học sinh. Phòng xác định phải tranh thủ thời gian vàng để dạy học trực tiếp, nhất là tăng cường tiếng Việt, khả năng giao tiếp cho khối 1, 2 học chương trình SGK mới. Bởi trường hợp phải nghỉ học trực tiếp, độ tuổi học sinh này không tiếp cận được việc học online. Nhất là ở vùng sâu, biên giới, thiếu sóng và thiết bị.

Dịp đầu năm 2022, có một số trường học trên địa bàn phải nghỉ học do xuất hiện F0. Điều này phải kể đến tính chất đặc thù của trường bán trú, học sinh DTTS ở lại trường ăn ở sinh hoạt cùng nhau. Vâỵ nên không thể chuyển sang học online hoặc nghỉ cục bộ như các trường miền xuôi. Tuy nhiên, dịch bệnh ổn định, đi học trở lại, các thầy cô sẽ nỗ lực hết sức bù đắp cho trò, bằng tâm huyết, trách nhiệm và hoàn toàn tự nguyện vì học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.