Đảm bảo 20% tổng chi ngân sách cho giáo dục để phát triển nhân lực công nghệ cao

GD&TĐ - Theo ông Phạm Mạnh Thùy - Trưởng Ban Xã hội, Môi trường và Phát triển bền vững, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế-Tài chính (Bộ Tài chính) dự báo, đến năm 2030 cần khoảng 1,5 triệu nhân lực công nghệ thông tin. 

Sinh viên Trường ĐH Việt Nhật (ĐH Quốc gia Hà Nội) được học nhiều kiến thức thực tế.
Sinh viên Trường ĐH Việt Nhật (ĐH Quốc gia Hà Nội) được học nhiều kiến thức thực tế.

Những dự báo về nguồn nhân lực chất lượng cao

Số lượng chuyên gia an ninh mạng tăng trưởng ít nhất 15-20% mỗi năm so với hiện tại. Cùng với đó, nhu cầu nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ sư máy học, nhà khoa học dữ liệu dự kiến sẽ tăng gấp 2-3 lần trong 5 năm tới so với hiện nay.

dsc-2819.jpg
Ông Phạm Mạnh Thùy - Trưởng Ban Xã hội, Môi trường và Phát triển bền vững, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế-Tài chính (Bộ Tài chính).

Ngày 21/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050”, Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo khoảng 50.000 người trong lĩnh vực bán dẫn đến năm 2030.

Một số ngành, lĩnh vực khác như công nghệ sinh học, vật liệu mới, STEM… dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh trong giai đoạn tới năm 2030 đặt ra yêu cầu cấp thiết về phát triển nhanh, đủ về số lượng, hài hòa về cơ cấu ngành nghề, đạt chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế.

Để phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao đến năm 2030, ông Phạm Mạnh Thùy đề xuất một số giải pháp như: Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Khẩn trương ban hành, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương về đột phá phát triển giáo dục đào tạo; Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050; Xây dựng Trung tâm thông tin và dự báo cung - cầu nhân lực quốc gia…

giaoduc.jpg
Cần bảo đảm nguồn vốn cho phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, cần đảm bảo vốn cho phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao; trọng tâm là bảo đảm nguồn vốn cho phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo đó, phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao phải được đảm bảo đáp ứng đủ 20% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho giáo dục - đào tạo và từ 3-5% tổng chi ngân sách cho khoa học và công nghệ trong những năm tới đây.

Cần cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

congnghecaojpg1.jpg
PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính.

Thế giới chứng kiến những biến đổi sâu sắc của lực lượng sản xuất toàn cầu. PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính nhận định, với sự bùng nổ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, vật liệu mới và năng lượng sạch… đang tạo nên một thế hệ tư liệu sản xuất mới - nơi tri thức, sáng tạo và dữ liệu ngày càng đóng vai trò trung tâm, thay thế dần các yếu tố truyền thống như: lao động, vốn và tài nguyên.

“Những thay đổi mang tính nền tảng này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đổi mới chiến lược phát triển quốc gia” - PGS.TS Nguyễn Đào Tùng nhấn mạnh.

thutruong.jpg
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung.

Tại Hội thảo khoa học quốc gia “Lực lượng sản xuất mới - Xu hướng thế giới và thực tiễn Việt Nam” do Học viện Tài chính phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính tổ chức; Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung chia sẻ, các công nghệ tiên tiến đang tái định hình các mô hình tổ chức sản xuất và tạo ra hệ sinh thái kinh tế mới - nơi ranh giới giữa vật chất và phi vật chất, giữa con người và máy móc dần bị xóa nhòa.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, lực lượng sản xuất mới đang trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững, sáng tạo, thông minh và nhân văn. Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển chiến lược mới với mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045. Đảng ta xác định khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những trụ cột then chốt.

giaoduc.png
Cần xây dựng hệ sinh thái thu hút và trọng dụng nhân tài công nghệ trọng tâm.

Ông Phạm Mạnh Thùy đề xuất, cần rà soát, hoàn thiện các quy định pháp lý liên quan đến tự chủ toàn diện về giáo dục - đào tạo; huy động sự tham gia ngày càng nhiều doanh nghiệp trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về chuẩn hóa và kiểm định chất lượng đào tạo các cấp, nhất là giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Mặt khác, xây dựng hệ sinh thái thu hút và trọng dụng nhân tài công nghệ trọng tâm; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.