Đâm bạn tử vong vì chiếc điện thoại di động

GD&TĐ - Trong lúc đợi chủ quán để chuộc lại chiếc điện thoại T. đã cầm cố của Quang thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Bực tức nên Quang đã dùng dao đâm bạn tử vong.

Quang bị cơ quan công an bắt giữ.
Quang bị cơ quan công an bắt giữ.

Ngày 22/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt tạm giam Dương Tiến Quang (18 tuổi, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo kết quả điều tra, Trần Hữu T. (24 tuổi, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng) có mượn của Quang 1 chiếc điện thoại di động. Sau đó, T. mang đi cầm cố ở một tiệm điện thoại trên địa bàn xã.

Khoảng 11 giờ ngày 25/4, Quang điều khiển xe máy tìm T. rồi cả hai đi chuộc lại điện thoại. Tuy nhiên, khi đến nơi thì chủ tiệm điện thoại đi vắng nên cả hai người ở lại để chờ.

Chờ đến khoảng 12 giờ cùng ngày giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhau.

Bực tức với việc làm của T., Quang đã rút dao trong túi rồi đâm T. hai nhát vào người.

Thấy vậy, người dân gần đó đã vào can ngăn và đưa T. đến bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Mặc dù các bác sĩ đã tích cực điều trị nhưng do vết thương quá nặng nên T. đã tử vong.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ