5 đối tượng bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ đã bị bắt ở Đắk Lắk

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ thành công 5 đối tượng có hành vi bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ khi các đối tượng này đang bỏ trốn tại tỉnh Đắk Lắk.

Liên quan đến vụ việc 5 đối tượng bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên), chiều ngày 11/6, trao đổi với báo Giáo dục và Thời đại, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị này đã bắt giữ thành công cả 5 đối tượng trên.

“Các đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Ea Súp của tỉnh Đắk Lắk”, đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết.

Được biết, quá trình bắt giữ các đối tượng, lực lượng chức năng thực thi theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn.

Cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ các đối tượng.
Cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ các đối tượng.

Trước đó, khoảng 1h ngày 9/6, tại nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào đã xảy ra vụ việc 5 đối tượng trên bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Danh tính các đối tượng bị truy nã gồm: Vũ Văn Dũng (SN 1995, trú tại Mỹ Hòa, Hưng Yên); Đinh Khánh Đạt (SN 1996, trú tại TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Vũ Thành Nghị (SN 1990, trú tại huyện Ninh Giang, Hải Dương); Đào Đình Kiên (SN 2001, trú ở Mỹ Hòa, Hưng Yên) và Nguyễn Văn Long (SN 1991, trú tại Yên Mỹ, Hưng Yên).

Được biết, nhóm đối tượng này đã lợi dụng trời mưa lớn nhiều ngày tường nhà giam ẩm các đối tượng đã đục tường bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào đã ra quyết định truy nã đối với 5 đối tượng trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ