Đắk Lắk - Quảng Bình có nhiều tiềm năng phát triển du lịch

GD&TĐ - Hai địa phương có nhiều địa điểm du lịch đặc sắc là Đắk Lắk và Quảng Bình vừa thống nhất giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh và hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển ngành ‘công nghiệp không khói’.

Ngã 6 Buôn Ma Thuột (ảnh: IT).
Ngã 6 Buôn Ma Thuột (ảnh: IT).

Ngày 5/8, tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã diễn ra Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch điểm đến 5 địa phương "Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam" tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên.

Trong khuôn khổ Hội nghị, lãnh đạo 2 tỉnh Đắk Lắk và Quảng Bình đã có buổi làm việc nhằm giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh và đưa ra các kế hoạch hợp tác khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk (ảnh: CTTĐT).
Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk (ảnh: CTTĐT).

Theo đó, lãnh đạo 2 tỉnh thống nhất sẽ tạo điều kiện tối đa nhằm thu hút được các nguồn lực xã hội, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi; hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch và nhân dân các địa phương trong chương trình liên kết tìm kiếm đối tác để xây dựng, khai thác và phát triển sản phẩm du lịch; quảng bá, xúc tiến phát triển thị trường khách đi lại giữa hai bên.

Đầu mối tham mưu xây dựng, triển khai các chương trình phối hợp giữa 2 địa phương được giao cho Sở Du lịch Quảng Bình và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’ Yim Kđoh, với việc liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa 2 địa phương sẽ khai thác, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của mình; xây dựng và khẳng định thương hiệu, hấp dẫn khách du lịch; tạo lập không gian du lịch thống nhất để cùng phát triển; tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Còn ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng khẳng định, Quảng Bình và Đắk Lắk có nhiều điểm tương đồng và cũng có những sự khác biệt, hấp dẫn về sản phẩm du lịch rất thuận lợi để kết nối, hợp tác phát triển du lịch giữa 2 địa phương. Việc liên kết vùng là yếu tố quan trọng cho sự phát triển du lịch, Đắk Lắk nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung là thị trường tiềm năng cho du lịch Quảng Bình.

Hang Sơn Đoòng, địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng của tỉnh Quảng Bình (ảnh: IT).

Hang Sơn Đoòng, địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng của tỉnh Quảng Bình (ảnh: IT).

“Đây là bước khởi đầu việc tiếp tục tăng cường hợp tác, phát triển du lịch, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giữa 2 địa phương cũng như các tỉnh trên con đường di sản miền Trung (Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam) và các tỉnh khu vực Tây Nguyên, kết nối 2 vùng động lực phát triển du lịch của cả nước trong đó Quảng Bình - Đắk Lắk là trục liên kết quan trọng”, ông Phong nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, Hội nghị sẽ diễn ra đến hết ngày 6/8, trong đó trọng tâm là giới thiệu tổng quan về du lịch 5 địa phương miền Trung, gồm Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam là một trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất Châu Á (do Lonely Planet vinh danh năm 2019), là một hành trình không thể thiếu của khách du lịch trong nước và quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.