Đắk Lắk: Người phụ nữ bị nước cuốn trôi tử vong ngay trong thành phố

GD&TĐ - Mưa to, nước chảy siết khiến người phụ nữ bị nước cuốn trôi. Đến sáng hôm sau nạn nhân mới được tìm thấy cách khu vực bị cuốn 5km.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Sáng 31/5, gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân bị nước cuốn trôi do mưa lớn xảy ra trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Uyên Vy (40 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 30/5, khi bà Vy đi làm về đến hẻm 129 (đường Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến) do trời mưa to, nước trên đường chảy xiết nên đã bị cuốn trôi.

Ngay sau đó người dân đã trình báo lên lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1 (Phòng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Đắk Lắk) đã triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân.

Đến 6 giờ 30 phút sáng nay, nạn nhân được tìm thấy cách khu vực bị cuốn 5 km.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ tai nạn trời mưa to, nước tại khu vực trên cao hơn 80 cm. Khi phát hiện nạn nhân bị nước cuốn người dân không dám ra cứu vì nước chảy siết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.