Đắk Lắk lần đầu có 3 giải nhất học sinh giỏi quốc gia

GD&TĐ - Tối 25/1, bà Thái Thị Mỹ Bình, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT cho biết, tỉnh Đắk Lắk lần đầu có 3 giải nhất học sinh giỏi quốc gia trong 1 năm học.

Học sinh THPT Đắk Lắk dự thi học sinh giỏi quốc gia. (Ảnh: TL)
Học sinh THPT Đắk Lắk dự thi học sinh giỏi quốc gia. (Ảnh: TL)

Theo đó, tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024, tỉnh Đắk Lắk có 60 em đoạt giải. Trong đó, có 3 giải Nhất, 10 giải Nhì, 22 giải Ba và 25 giải Khuyến khích.

Theo ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT, Đắk Lắk là tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với thành tích mà các em học sinh đạt được ở kỳ thi này, một lần nữa khẳng định tinh thần đoàn kết, vượt khó của học sinh và đội ngũ nhà giáo ở địa phương.

"Đây là thành tích mũi nhọn tốt nhất từ trước đến nay của ngành Giáo dục Đắk Lắk", ông Khoa nói.

Người đứng đầu ngành Giáo dục Đắk Lắk cho biết thêm, ngoài học sinh của 2 trường quen thuộc là THPT chuyên Nguyễn Du và Trường THCS và THPT Đông Du, năm nay còn có sự góp mặt của học sinh các trường THPT Ngô Gia Tự và THPT Buôn Ma Thuột.

Trước đó, năm học 2022-2023, tỉnh Đắk Lắk chỉ có 37 học sinh đoạt giải, gồm: 5 giải Nhì, 13 giải Ba và 19 giải Khuyến khích. Trong đó, không có giải nhất nào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.