Đắk Lắk: Hơn 2.000 học sinh tham dự kỳ thi Olympic truyền thống 10/3

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Olympic truyền thống 10/3 là sân chơi trí tuệ quan trọng dành cho học sinh lớp 10 và 11 của tỉnh Đắk Lắk.

Học sinh dự khai mạc kỳ thi Olympic 10/3. (Ảnh: TT)
Học sinh dự khai mạc kỳ thi Olympic 10/3. (Ảnh: TT)

Sáng 2/3, 2.194 học sinh lớp 10 và 11 đến từ 59 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tham dự kỳ thi Olympic truyền thống 10/3, năm học 2023 - 2024.

Đại biểu dự khai mạc kỳ thi Olympic truyền thống 10/3 tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: TT)

Đại biểu dự khai mạc kỳ thi Olympic truyền thống 10/3 tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: TT)

Dự khai mạc có ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT; ông Đỗ Tường Hiệp, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cùng đại diện các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GD&ĐT, lãnh đạo các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Tường Hiệp nhấn mạnh, Olympic 10/3 được tổ chức hàng năm, là một trong những kỳ thi quan trọng đối với giáo dục Đắk Lắk.

Mục đích, phát hiện học sinh năng khiếu thuộc các lớp 10, 11 từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở cho các Nhà trường tuyển chọn, bồi dưỡng tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh.

Đây cũng là sân chơi trí tuệ, giúp học sinh phát triển năng lực học tập, đồng thời làm quen với những hình thức thi khác nhau. Qua đây, các em học sinh, đội ngũ giáo viên có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, kinh nghiệm tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở mỗi đơn vị, địa phương.

Học sinh trước giờ vào phòng dự kỳ thi Olympic 10/3. (Ảnh: TT)

Học sinh trước giờ vào phòng dự kỳ thi Olympic 10/3. (Ảnh: TT)

Kỳ thi Olympic 10/3 năm học 2023 - 2024 này được tổ chức tại Trường THPT chuyên Nguyễn Du (TP Buôn Ma Thuột) với 11 thi: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật.

Quy chế thi, áp dụng Quy chế thi học sinh giỏi do Bộ GD&ĐT ban hành.

Về đề thi, chủ yếu là hình thức tự luận, riêng ngoại ngữ có 2 phần: tự luận và trắc nghiệm.

Để tổ chức kỳ thi, Sở GD&ĐT đã huy động 133 cán bộ coi thi và hơn 700 cán bộ chấm thi.

Ngày mai, 3/3, kỳ thi sẽ bế mạc và trao Huy chương cho các học sinh đạt giải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ