Đắk Lắk đề nghị phản hồi thông tin vụ cô giáo bị tố đi học 'ngoài luồng'

GD&TĐ - Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk vừa ban hành văn bản đề nghị phản hồi Báo Giáo dục và Thời đại về vụ cô giáo bị tố đi học "ngoài luồng".

Trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) nơi cô Mùi đang công tác. (Ảnh: TT)
Trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) nơi cô Mùi đang công tác. (Ảnh: TT)

Ngày 15/11, thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi theo dõi vụ việc cô Vũ Thị Mùi, Trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) bị tố đi học Trung cấp lý luận chính trị khi chưa được quy hoạch chức danh cán bộ quản lý trường học công lập, đơn vị đã có văn bản đề nghị UBND TP Buôn Ma Thuột phản hồi thông tin đối với Báo Giáo dục và Thời đại (GD&TĐ).

Theo văn bản do Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Hiệp ký nêu rõ, UBND TP Buôn Ma Thuột căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý để chỉ đạo kiểm tra, xác minh và có thông tin phản hồi nội dung báo chí phản ánh.

Văn bản phản hồi gửi về Báo GD&TĐ, đồng thời gửi về Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 18/11/2024.

Trước đó, Báo GD&TĐ đã có loạt bài phản ánh về việc cô Vũ Thị Mùi, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) bị Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng tố đi học Trung cấp lý luận chính trị ngoài luồng. Lý do, cô Mùi không được quy hoạch chức danh cán bộ quản lý trường học công lập giai đoạn 2020-2025. Khi đi học cũng không có đơn gửi Chi bộ, Ban giám hiệu trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp.

Sẵn sàng cho Ngày hội lớn của toàn dân

GD&TĐ - Chỉ còn 2 ngày nữa, gần 79 triệu cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền làm chủ, lựa chọn những người xứng đáng nhất tham gia Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.