Bổ nhiệm lại hiệu trưởng trường sau vụ giáo viên bị tố đi học 'ngoài luồng'

GD&TĐ - Liên quan vụ một giáo viên bị tố đi học "ngoài luồng", UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã bổ nhiệm lại chức danh hiệu trưởng cho bà Trịnh Thị Dung.

Trường Tiểu học Nguyễn Du, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột. (Ảnh: TT)
Trường Tiểu học Nguyễn Du, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột. (Ảnh: TT)

Sáng 12/11, ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đã ký quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Hòa Thắng) đối với bà Trịnh Thị Dung.

Theo Quyết định số 7068/QĐ-UBND ngày 11/11, bà Dung được tái bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du từ ngày 1/2/2024 với nhiệm kỳ 5 năm.

Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột giao các phòng chức năng, đơn vị liên quan thi hành quyết định. Trong đó, tiền lương và các chế độ phụ cấp được hưởng theo quy định kể từ ngày quyết định có hiệu lực (1/2/2024).

qd-bnl-2270.jpg
Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng đối với bà Trịnh Thị Dung

Trao đổi qua điện thoại, bà Trịnh Thị Dung gửi lời cảm ơn tới Báo Giáo dục và Thời đại (GD&TĐ) đã phán ánh sự thật để bản thân được bổ nhiệm lại.

"Trong gần 10 tháng qua, tôi đã chịu nhiều áp lực từ dư luận về việc tôi vi phạm quy định nên mới không được bổ nhiệm lại. Nếu không có sự vào cuộc của Báo GD&TĐ thì không biết đến bao giờ tôi mới được minh oan và trả lại công bằng. Sáng nay nhận được thông tin từ Phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột, một số đồng nghiệp cũng đã gọi điện, nhắn tin chúc mừng. Tôi thật sự rất xúc động và biết ơn vì niềm vui này đến trước thềm lễ 20/11 của ngành Giáo dục", bà Dung nói.

Trước đó, Báo GD&TĐ đã có các bài phản ánh, bà Vũ Thị Mùi, Trường Tiểu học Nguyễn Du được cử đi học Trung cấp lý luận chính trị "ngoài luồng".

Lý do, bà Mùi không được quy hoạch chức danh cán bộ quản lý trường học công lập giai đoạn 2020-2025. Khi đi học cũng không xin phép Chi bộ, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Du.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ThS Lê Hồng Hiệu cho rằng nghề giáo không đơn thuần là một công việc, mà là một “nghề của tình yêu”. Ảnh: NTCC

Người thầy kiến tạo giấc mơ

GD&TĐ - ThS Lê Hồng Hiệu - Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) là người đã được vinh danh “Nhà giáo tiêu biểu 2024”.

Vỏ cam chứa nhiều hoạt chất quý chống oxy hóa mạnh.

Biến vỏ cam thành dược liệu quý

GD&TĐ - Nhóm nghiên cứu từ Trường Đại học Dược Hà Nội đã thực hiện đề tài chiết xuất hesperidin từ phụ phẩm vỏ cam Cao Phong (Phú Thọ), nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu nội địa.