Đắk Lắk công nhận 218 giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giáo viên chủ nhiệm lớp là nhân tố then chốt, giúp các trường học cụ thể hoá kế hoạch dạy học, giáo dục và phát triển học sinh.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Kim Oanh trao giải Nhất cho các giáo viên.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Kim Oanh trao giải Nhất cho các giáo viên.

Chiều 11/3, Sở GD&ĐT Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học tỉnh Đắk Lắk năm học 2022-2023.

Một tiết thực hành của giáo viên tại Hội thi.

Một tiết thực hành của giáo viên tại Hội thi.

Đây là hoạt động chuyên môn quan trọng của ngành GD&ĐT, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục, rèn luyện cho học sinh đáp ứng yêu cầu của quá trình đổi mới sự nghiệp GD&ĐT.

Qua hoạt động thiết thực này, giúp các cấp quản lý phát hiện, công nhận và tôn vinh các giáo viên trực tiếp giảng dạy, làm công tác chủ nhiệm lớp trong các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đặc biệt, khi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi là cơ sở để thực hiện tốt việc xây dựng lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc và thật sự, “mỗi ngày đến trường của học sinh là một ngày vui”.

Các em học sinh trong một tiết sinh hoạt chủ nhiệm lớp do giáo viên dự thi thực hiện.

Các em học sinh trong một tiết sinh hoạt chủ nhiệm lớp do giáo viên dự thi thực hiện.

Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học tỉnh Đắk Lắk được tổ chức định kỳ 4 năm/lần.

Hội thi lần này có sự tham gia của 224 giáo viên đến từ 15 phòng GD&ĐT trên địa bàn tỉnh và Trường Tiểu học, THCS, THPT Victory, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.

Đây là những giáo viên được đánh giá chuẩn nghề nghiệp từ mức Khá trở lên, các tiêu chí thuộc tiêu chuẩn “Xây dựng môi trường giáo dục” và tiêu chuẩn “Phát triển mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội” đạt mức Tốt. Các giáo viên này cũng đã được công nhận và đạt thành tích cao ở các hội thi cấp trường, cấp huyện, thị xã, thành phố.

Là thí sinh lớn tuối nhất (54 tuổi), nhưng cô giáo Lê Thị Quy đến từ phòng GD&ĐT Krông Năng vẫn hoàn thành xuất sắc các yêu cầu của Hội thi.

Là thí sinh lớn tuối nhất (54 tuổi), nhưng cô giáo Lê Thị Quy đến từ phòng GD&ĐT Krông Năng vẫn hoàn thành xuất sắc các yêu cầu của Hội thi.

Để được công nhận giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh, các giáo viên phải trải qua 2 phần thi, gồm: Báo cáo biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc (thời gian trình bày 20 phút); thực hành tiết dạy (không quá 35 phút).

Mặc dù là huyện vùng sâu, vùng xa nhưng các thầy cô giáo tại huyện Lắk đã xuất sắc mang về giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi.

Mặc dù là huyện vùng sâu, vùng xa nhưng các thầy cô giáo tại huyện Lắk đã xuất sắc mang về giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Hội thi thực sự là đợt sinh hoạt chuyên môn lan toả, sâu rộng, là dịp tập huấn nghiệp vụ và học tập kinh nghiệm thực tiễn nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về hiệu quả năng lực và phẩm chất của đội ngũ nhà giáo.

Kết quả của Hội thi khẳng định sự tích cực, chủ động của các cơ sở giáo dục trong việc bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và sự tự học, tự rèn luyện của giáo viên, góp phần tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho 5 cô giáo.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho 5 cô giáo.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao Giấy chứng nhận đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học tỉnh Đắk Lắk năm học 2022-2023 cho 218 người. Tặng Giấy khen cho 70 cá nhân xuất sắc (5 giải Nhất, 12 giải Nhì, 18 giải Ba và 35 giải Khuyến khích). Trao tặng 15 cờ toàn đoàn, trong đó giải Nhất thuộc về phòng GD&ĐT huyện Lắk.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Máy trồng chanh dây tự động giải phóng sức lao động cho người nông dân.

Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng

GD&TĐ - Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng có thể thực hiện tự động tất cả các khâu, giúp tiết kiệm chi phí nhân công và nâng cao năng suất vườn ươm.