Đắk Lắk có 138 điểm 10 tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

GD&TĐ - Sáng 18/7, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã tổ chức họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Đắk Lắk (ảnh: TL).
Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Đắk Lắk (ảnh: TL).

Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT dự, chủ trì cuộc họp.

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT công bố kết quả Kỳ thi tốt nghiệp năm 2023 tại Hội đồng thi Đắk Lắk (ảnh: Thành Tâm).

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT công bố kết quả Kỳ thi tốt nghiệp năm 2023 tại Hội đồng thi Đắk Lắk (ảnh: Thành Tâm).

Theo kết quả do Bộ GD&ĐT công bố vào sáng 18/7, tỉnh Đắk Lắk có 19.749 thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2023, đạt tỉ lệ 96,61% (năm 2022 là 96,83%). Đây là kết quả chưa phúc khảo.

Có 16 đơn vị đỗ tốt nghiệp 100%, tăng 4 đơn vị so với năm 2022, trong đó 4 trường tư thục đều đỗ 100%. Có 130 lượt thí sinh đạt điểm 10 ở các môn thi.

Các đơn vị có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp gồm: THPT DTNT N’Trang Lơng, THPT Ea H’Leo, THPT chuyên Nguyễn Du, THPT Phú Xuân, THPT Phan Chu Trinh, Trung tâm GDNN-GDTX Buôn Đôn, Trung tâm GDNN-GDTX Ea Súp, THPT DTNT Tây Nguyên, THPT thực hành Cao Nguyên, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Trần Hưng Đạo, THCS và THPT Đông Du, THPT Tôn Đức Thắng, TH - THCS và THPT Hoàng Việt, TH - THCS và THPT Victory.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Đắk Lắk có 21.042 thí sinh đăng ký dự thi. Tổng số thí sinh dự thi là 20.960, số thí sinh vắng là 82. Thí sinh dự xét tốt nghiệp THPT là 20.464. Thí sinh đề nghị miễn thi tốt nghiệp là 17, trong đó thí sinh có hồ sơ là 3 thí sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Iran khiến Mỹ lo ngại

GD&TĐ - Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ lo ngại về các cuộc tập trận của Iran, mặc dù bản thân Mỹ cũng đang tiến hành các cuộc tập trận "sẵn sàng chiến đấu".

Sản xuất bao bì tại Công ty Cổ phần Trịnh Nghiên (xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình). Ảnh minh họa: TTXVN

Khơi thông nguồn lực doanh nghiệp, phát huy vai trò trí thức

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, để đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống, cần tập trung vào những trụ cột then chốt như hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong hoạch định và thực thi chính sách.

Bảo đảm nguồn cung, nhất là đối với lương thực, thực phẩm và môi trường dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: TTXVN

Bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn dịp Tết

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường và không để ùn ứ rác thải ô nhiễm môi trường, hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển dịp Tết Nguyên đán.