Đắk Lắk: Bắt tạm giam người đàn ông đưa 50 nghìn đồng để thực hiện dâm ô

GD&TĐ - Khi bố mẹ nạn nhân vắng nhà, Thập đã qua nhà và đưa 50.000 đồng để “sờ đâu cũng được”, sau đó thì bị mẹ cháu bé phát hiện báo cơ quan công an.

Thập đưa 50.000 đồng để sờ soạng cơ thể bé gái. Ảnh minh họa.
Thập đưa 50.000 đồng để sờ soạng cơ thể bé gái. Ảnh minh họa.

Ngày 3/4, VKSND huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Trương Thiện Thập (42 tuổi, ngụ xã Ea Phê) để điều tra về hành vi “Dâm ô người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, vào ngày 2/3, cháu Nguyễn Thị Dung (14 tuổi, ngụ xã Ea Phê – tên nạn nhân đã được thay đổi) đến chỗ làm mộc của Thập để xin ớt.

Tại đây, Thập nổi máu “yêu râu xanh” nên đưa cho cháu Dung 20.000 đồng dụ cháu cởi đồ cho xem bộ phận sinh dục. Cháu Dung nghe theo và để Thập sờ soạng cơ thể. Tuy nhiên, sau khi phát hiện có người nên Thập nói Dung về nhà.

Đến ngày 4/3, khi bố mẹ cháu Dung đi chợ, Thập đã qua nhà cháu Dung đưa cho cháu 50.000 đồng rồi lập lại hành vi sờ soạng cơ thể bé gái. Lúc này mẹ nạn nhân về thì phát hiện vụ việc nên trình báo cơ quan chức năng.

Tại biên bản kết luận pháp y, cháu Dung bị tổn thương bộ phận sinh dục, màng trinh không rách.

Hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.