Đại sứ Trung Quốc chỉ ra gốc rễ của vấn đề Triều Tiên

GD&TĐ - Vấn đề Triều Tiên không thể giải quyết bằng biện pháp quân sự vì biện pháp này chỉ làm vấn đề trầm trọng hơn – đại sứ Trung Quốc tại Nga Li Hui cho biết.  

Lãnh đạo Kim Jong Un và các quan chức
Lãnh đạo Kim Jong Un và các quan chức

“Trung Quốc và Nga đều cho rằng vấn đề này không có giải pháp quân sự - điều sẽ chỉ khiến vấn đề trầm trọng hơn và đẫn tới những hậu quả nghiêm trọng. Không chỉ trong quá khứ, mà cả trong tương lai, giải pháp bằng quân sự không nên trở thành lựa chọn của bất kỳ quốc gia nào” – ông Li nói.

Theo nhà ngoại giao Trung Quốc, cần phải giải quyết “nỗ lo sợ chính đáng của mỗi bên về vấn đề an ninh” liên quan tới tình hình quanh Triều Tiên.

“Gốc rễ của vấn đề trên bán đảo Triều Tiên là thiếu sự tin cậy lẫn nhau và mỗi bên cần thúc đẩy lòng tin lẫn nhau” – ông Li lưu ý.

Ông Li nhấn mạnh rằng “đồng thời xử lý cả nguyên nhân và triệu chứng của bệnh” là việc rất cần thiết để giải quyết vấn đề Triều Tiên.

“Hành động với vũ lực và hành động một mình là điều không thể thừa nhận, mỗi bên phải có sự kiềm chế. Mỹ và Triều Tiên phải thể hiện một mong muốn chân thành rằng mình muốn bắt đầu đối thoại, chỉ bằng cách tiến về phía trước thì mỗi bên mới có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.