Đại sứ quán Mỹ tại Iraq trúng tên lửa

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq trúng tên lửa

Hãng tin trên nhấn mạnh rằng đại sứ quán Mỹ ở Baghdad đã nhiều lần bị tấn công trong vài tháng qua nhưng đây là lần đầu tiên những tên lửa đã bắn trúng cơ sở này. Cuộc tấn công hôm qua là cuộc tấn công thứ 2 trong vòng 7 ngày qua. Ngày 20/1, 3 tên lửa cũng rơi gần đại sứ quán này.

Tối qua, 5 tên lửa được phóng đi từ Vùng Xanh của Baghdad – một khu vực được củng cố an ninh tại trung tâm thành phố, nơi có các tòa nhà chính phủ và các cơ quan ngoại giao. 3 tên lửa đã rơi vào đại sứ quán Mỹ, trong đó 1 tên lửa bắn trúng tòa nhà căng tin phục vụ các bữa tối.

Sau vụ việc trên, quyền Thủ tướng Iraq Adil Abdul-Mahdi ra lệnh cho các lực lượng an ninh quốc gia thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự nhắm vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Ông cho rằng việc này có thể dẫn tới “hậu quả nghiêm trọng” và ra lệnh một cuộc điều tra để tìm ra người chịu trách nhiệm về vụ tấn công để đưa họ ra công lý.

Đại sứ Mỹ tại Iraq Matthew Tueller cũng chỉ trích cuộc tấn công này.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ