Đại sứ Nga tại Mỹ: Hàng nghìn chiến binh thánh chiến tham gia vào cuộc bạo loạn Kazakhstan

GD&TĐ - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Kazakhstan đã bị “những kẻ cực đoan rao giảng tư tưởng lập dị” tấn công, “hàng nghìn chiến binh thánh chiến và những kẻ cướp bóc đã cố gắng phá vỡ trật tự hiến pháp”.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov.
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov.

Trong một bài đăng trên Facebook của đại sứ quán Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov cho biết những kẻ trên dùng vũ khí chống lại công dân hòa bình và phá hoại tài sản thuộc sở hữu chính phủ và tư nhân. Chúng bao gồm những kẻ khủng bố và cuộc nổi dậy này là một nỗ lực nhằm lật đổ chính phủ.

“Tôi chắc rằng các cơ quan có thẩm quyền của Kazakhstan sẽ giải quyết tận cùng tình hình và chủ nghĩa khủng bố sẽ bị nhổ khỏi đất Kazakhstan” – ông nói thêm.

Theo ông Antonov, tình hình bất ổn này diễn ra sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan, làm phát sinh các tư tưởng cực đoan trong khu vực.

Các cuộc biểu tình nổ ra ở một số thành phố của Kazakhstan vào ngày 2/1, leo thang thành bạo loạn hàng loạt với các tòa nhà chính phủ bị lục soát ở một số thành phố vài ngày sau đó. Bạo lực tiếp tục leo thang và gây ra thương vong. Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã yêu cầu sự hỗ trợ từ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể do Nga lãnh đạo và lực lượng gìn giữ hòa bình đã được triển khai tại Kazakhstan. Luật pháp và trật tự nói chung đã được khôi phục ở tất cả các vùng của đất nước vào ngày 7/1 và ngày 10/1 được tuyên bố là ngày quốc tang.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.