120 đại biểu ưu tú đại diện 329 đảng viên đang sinh hoạt tại 14 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về dự đại hội. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT đến dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Vượt qua thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ
Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Tiến Thanh - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nhấn mạnh: Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là dịp để tổng kết đánh giá kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ mới.
Nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua, trong bối cảnh đất nước và ngành giáo dục có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, song cũng đối mặt với không ít khó khăn thách thức, Đảng bộ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
Đảng ủy đã lãnh đạo tổ chức biên soạn, in ấn phát hành 2 bộ sách giáo khoa theo chương trình GDPT 2018, đồng thời tích cực chỉ đạo biên soạn sách ngoại ngữ ngoài tiếng Anh, sách điện tử, tài liệu giáo dục địa phương theo yêu cầu của chương trình mới. Công tác xuất bản, phát hành tiếp tục phát huy thế mạnh truyền thống với hệ thống phân phối rộng khắp cả nước.
Công tác Xây dựng Đảng được chú trọng có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ngày càng được củng cố, nâng cao. Đảng bộ đã duy trì tốt mối quan hệ hợp tác giữa các Bộ, ban, ngành, các địa phương trong lĩnh vực biên soạn xuất bản sách giáo dục.



Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục trong thời gian tới.
Đại hội lần thứ IX Đảng bộ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được tổ chức nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ ra những mặt hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2025-2030.
Thảo luận đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và dự thảo báo cáo trình đại hội Đảng bộ Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2025-2030, bầu ban chấp hành Đảng bộ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 đủ phẩm chất năng lực uy tín để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2025-2030.
"Tôi đề nghị mỗi đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng để Đại hội thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo bước chuyển biến mới cho sự phát triển bền vững của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong giai đoạn tới", đồng chí Nguyễn Tiến Thanh nhấn mạnh.


Phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao
Thay mặt lãnh đạo Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ GD&ĐT, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT gửi lời chúc mừng đến toàn thể đảng viên Đảng bộ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực xuất bản giáo dục, lĩnh vực có ý nghĩa chính trị, văn hoá, tư tưởng và nhân văn sâu sắc.
Với vị thế, chức năng, vai trò quan trọng của mình, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, tập thể đảng viên, người lao động Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT giao phó.
Những năm qua, Đảng uỷ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chính trị, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Đánh giá cao về nội dung các báo cáo tại đại hội, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng nhận định, Đảng uỷ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đã chỉ rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phương hướng thực hiện trong nhiệm kỳ tới.



Để thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng đề nghị Đảng bộ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, coi trọng sức chiến đấu, chất lượng của đảng viên ở các tổ chức Đảng.
Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá thực hiện đúng nghị quyết, tự phê và phê bình, có tinh thần cầu thị.
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò lãnh đạo của tại từng đơn vị, từng Chi bộ. Cùng với đó là khơi nguồn, đào đạo các cán bộ, đội ngũ kế cận có phẩm chất chính trị, tư duy đổi mới. Tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát kịp thời, phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các biểu hiện, hiện tượng suy thoái về đạo đức lối sống.
Tiếp tục chăm lo đời sống tinh thần, môi trường làm việc, văn hoá doanh nghiệp, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, xây dựng tổ chức Đảng, là nơi sinh hoạt đáng tin cậy của Đảng viên, người lao động.
Đại hội cũng đã được nghe các tham luận của các đảng viên trong Đảng bộ, nêu bật vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của các đơn vị, là hạt nhân của đổi mới sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển bền vững, chuyển đổi số của các đơn vị.
Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2025-2030, bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ GD&ĐT, bầu Ban chấp hành Đảng bộ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khóa IX, biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh yêu cầu “Trong bất cứ tình huống nào cũng phải đủ sách giáo khoa cho học sinh, đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” và đề nghị Đảng ủy Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.