Đại học Thái Nguyên: Phát huy hiệu quả trong giáo dục quốc phòng và an ninh

GD&TĐ - Với truyền thống và tiềm lực của một đơn vị chuyên môn, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Thái Nguyên đã nỗ lực thích ứng, phát huy hiệu quả và đạt những kết quả tích cực trong công tác đào tạo.

Đại tá Đinh Văn Long, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Thái Nguyên
Đại tá Đinh Văn Long, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Thái Nguyên

Phát huy truyền thống, tiềm lực

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Thái Nguyên là đơn vị có truyền thống và kinh nghiệm trong việc giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức tuân thủ pháp luật cho người học. Cán bộ giảng viên của Trung tâm luôn chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, kết hợp mềm dẻo giữa lý luận và thực tiễn, giữa lý thuyết và thực hành, đặc biệt đề cao tinh thần lấy người học làm trung tâm.

Một nội dung học tập, rèn luyện của sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Thái Nguyên
Một nội dung học tập, rèn luyện của sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Thái Nguyên

Đội ngũ con người là một thế mạnh của Trung tâm, khi 14 giảng viên là sỹ quan biệt phái đều được đào tạo cơ bản tại các học viện, nhà trường quân đội, 15 giảng viên là viên chức đều có trình độ thạc sỹ trở lên. Đặc biệt, Trung tâm hiện có đội ngũ cán bộ quản lý với trình độ đào tạo cao, trong đó có 1 GS.TS, 1 PGS.TS, 1 TS, 3 ThS.  

Trung tâm có hệ thống cơ sở vật chất, trang bị huấn luyện tương đối đầy đủ (ký túc xá; nhà ăn sinh viên, căng tin, thư viện; kho quân trang, kho quân khí, thao trường kỹ, chiến thuật; sân bóng đá, nhà để xe sinh viên, nhà thi đấu đa năng), đảm bảo việc giảng dạy và phục vụ khoảng 1.500 sinh viên/khóa học, với 8 - 10 khóa học mỗi năm. 

Trung tâm chú trọng nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới thực hiện “mục tiêu kép” vừa đảm bảo các hoạt động theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế tối đa tác động của dịch bệnh đến kế hoạch và chất lượng đào tạo.

Trung tâm đã cử cán bộ tham gia chương trình tập huấn do Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Bộ GD&ĐT tổ chức, qua đó triển khai nhiều nội dung như: Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh; Tập huấn ứng dụng CNTT trong giảng dạy môn giáo dục quốc phòng và an ninh; Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp… 

Tại Hội thi giảng viên dạy giỏi môn giáo dục quốc phòng và an ninh lần thứ 5 năm 2019 do Bộ GD&ĐT tổ chức, đội ngũ giảng viên của Trung tâm đã đạt 2 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải khuyến khích, qua đó khẳng định được trình độ, năng lực vững vàng của một đơn vị chuyên môn.

Sinh viên được trải nghiệm thực tiễn nhiều ý nghĩa trong quá trình học tập, rèn luyện
Sinh viên được trải nghiệm thực tiễn nhiều ý nghĩa trong quá trình học tập, rèn luyện

Nâng cao hiệu quả đào tạo

Nhằm đảm bảo duy trì chất lượng đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả, Trung tâm không chỉ phục vụ đào tạo cho các đơn vị thuộc Đại học Thái Nguyên, mà còn phối hợp phục vụ đào tạo cho nhiều đơn vị liên kết.

Công tác phối hợp giữa Trung tâm và đơn vị liên kết trong quá trình học tập của người học được diễn ra thường xuyên trên cơ sở trao đổi, thống nhất cùng với mục tiêu phục vụ người học. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, ngoại khóa được tổ chức thường xuyên, tạo sự gắn kết giữa người học với người học cũng như giữa Trung tâm với đơn vị liên kết.  

Năm học 2020 - 2021, Trung tâm đã liên kết giáo dục quốc phòng an ninh với Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, các cơ sở giáo dục đại học thuộc Đại học Thái Nguyên. Tổng số sinh viên tham dự theo học từ các đơn vị liên kết là gần 6.100 em, kết quả hơn 97% đạt yêu cầu, trong đó loại xuất sắc và giỏi đạt tỷ lệ gần 14%.

Công tác quản lý, rèn luyện cho sinh viên được Trung tâm quán triệt nghiêm túc tới từng sinh viên trong quá trình tham gia học tập tập trung tại Trung tâm, trong đó đảm bảo an toàn là ưu tiên hàng đầu. Chế độ sinh hoạt, học tập trong ngày, trong tuần thực hiện theo Điều lệnh quản lý bộ đội Quân đội nhân dân Việt Nam.

 “Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường kiểm tra công tác giảng dạy của giảng viên, ý thức học tập, rèn luyện của người học; Xây dựng kế hoạch giảng dạy môn học cho sinh viên của các đơn vị liên kết cụ thể, chi tiết sát với tình hình thực tế; Xây dựng chương trình môn học, đề cương chi tiết các học phần với đầy đủ nội dung, tăng cường tính tự học của người học, lấy người học làm trung tâm”.

Đại tá Đinh Văn Long, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Thái Nguyên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ