Đại học Quốc gia Hà Nội với tầm nhìn hướng đến đô thị đại học xanh, thông minh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chuyển các cơ quan trực thuộc và đưa hoạt động đào tạo tại Hòa Lạc, ĐHQGHN đang nỗ lực xây dựng đại học xanh, thông minh sẵn sàng cho vận hội mới.

Đại học Quốc gia Hà Nội, tầm nhìn hướng đến đô thị đại học xanh, thông minh.
Đại học Quốc gia Hà Nội, tầm nhìn hướng đến đô thị đại học xanh, thông minh.

Đại học xanh, phát triển bền vững

Ngày 18/10/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1907/QĐ-TTg phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hoà Lạc. Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc bao gồm 21 dự án thành phần với quy mô khoảng 60.000 sinh viên; diện tích đất hơn 1 nghìn ha, tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2025.

Với mục đích tạo điều kiện cho các học sinh, sinh viên đang nội trú và học tập trong khuôn viên ĐHQGHN tại Hòa Lạc có một môi trường giáo dục toàn diện, ĐHQGHN đã bắt đầu triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm bên ngoài giảng đường. Học sinh, sinh viên sẽ được tham gia các hoạt động như trồng cây xanh, trực tiếp tăng gia sản xuất cây ăn quả, rau an toàn… hướng tới một môi trường đại học xanh, sạch, đẹp tại Hòa Lạc.

Hướng đến đại học xanh phát triển bền vững và thông minh.

Hướng đến đại học xanh phát triển bền vững và thông minh.

Một mô hình giáo dục toàn diện được ĐHQGHN triển khai cho sinh viên năm thứ nhất đang học tập tại Hòa Lạc là một trong những giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo cũng như khẳng định vai trò, vị thế của ĐHQGHN, tạo sự khác biệt và gia tăng giá trị cho sinh viên khi lựa chọn học tập tại ĐHQGHN. Đây là điểm nhấn trong triển khai toàn diện các hoạt động thời gian qua, nhằm hấp dẫn sinh viên.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân cho biết, ĐHQGHN sẽ liên tục triển khai các hoạt động ngoài trời, sinh viên sẽ có cơ hội tìm hiểu, quan sát môi trường sống của thực vật trong thiên nhiên nhằm trau dồi các kiến thức và kĩ năng trong các môn học cũng như các kĩ năng khác của cuộc sống. Trong đó nhấn mạnh giáo dục đạo đức, giá trị văn hóa truyền thống, giá trị thẩm mỹ, nền tảng thể chất và sức khỏe gắn với năng lực hội nhập quốc tế của sinh viên.

SInh viên trải nghiệm văn hóa Việt Nam qua đàn đá trong khuôn viên ĐHQGHN tại Hòa Lạc

SInh viên trải nghiệm văn hóa Việt Nam qua đàn đá trong khuôn viên ĐHQGHN tại Hòa Lạc

Với hoạt động đầu tiên của mô hình giáo dục toàn diện này, Giám đốc ĐHQGHN giao cho Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh chủ trì triển khai cho sinh viên tham gia trồng các loại rau xanh trên 34 luống đất, diện tích 2000 m2 gần Trung tâm, và diện tích sẽ tiếp tục được mở rộng cho phù hợp với quy mô sinh viên nội trú. Bữa ăn của sinh viên nội trú sẽ được thụ hưởng các sản phẩm rau xanh, an toàn từ sự gieo trồng và chăm bón của chính mình.

Hướng đến đại học thông minh

Hiện thực hóa kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN, khung hành động cho đô thị ĐHQGHN có nêu rõ, cảnh quan đô thị ĐHQGHN hướng tới kiến tạo không gian sống như một đô thị đại học; tạo hình thái, phong cách, bản sắc riêng phản ánh đặc thù của đô thị ĐHQGHN và cảnh quan tự nhiên tại Hòa Lạc; đảm bảo tổng hòa của sự cân bằng, hấp dẫn giữa không gian xây dựng và các hoạt động, kết nối với các kiến trúc khu vực lân cận bằng không gian xanh, giao thông xanh…

Chuyển đổi số, con đường hướng đến đại học thông minh mở rộng trước mắt.

Chuyển đổi số, con đường hướng đến đại học thông minh mở rộng trước mắt.

ĐHQGHN tại Hòa Lạc được kỳ vọng sẽ trở thành một đô thị đại học xanh, bền vững, đồng bộ về cơ sở vật chất, hiện đại về trang thiết bị. Trong thời gian qua, nhiều bước chuyển mình mạnh mẽ đang dần hiện hữu tại Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc theo mô hình “5 trong 1”: Trung tâm đào tạo tài năng; trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ hiện đại; trung tâm đổi mới sáng tạo ngang tầm quốc gia và quốc tế; đô thị đại học thông minh, hiện đại; trung tâm thử nghiệm hợp tác công tư và đào tạo nghiên cứu.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu cho biết, đến thời điểm này, trụ sở mới của ĐHQGHN tại Hòa Lạc đã và đang chuyển mình mạnh mẽ. Năm học 2022-2023 ĐHQGHN đã đưa 1.500 sinh viên của Trường ĐH Giáo dục, Trường ĐH Y Dược, Trường ĐH Việt Nhật và Trường Quốc tế tới học tập tại Hòa Lạc. Sự hiện diện thường xuyên của sinh viên đã mang lại một sức sống mới cho Khu đô thị ĐHQGHN.

Trên giảng đường HT tại Hòa Lạc của sinh viên Trường Đại học Việt - Nhật.

Trên giảng đường HT tại Hòa Lạc của sinh viên Trường Đại học Việt - Nhật.

Theo định hướng đến đại học xanh – thông minh của ĐHQGHN, tới đây các hạng mục xây dựng sẽ đẩy mạnh triển khai đáp ứng yêu cầu thực tế đào tạo, nghiên cứu khoa học. Việc chuyển trụ sở ĐHQGHN tới Hòa Lạc là sự kiện mang tính lịch sử, lãnh đạo ĐHQGHN đang nỗ lực để xây dựng một đô thị đại học xanh, hiện đại và mong muốn các đơn vị cùng vượt qua những khó khăn ban đầu và cùng nỗ lực vì một ĐHQGHN tại cơ sở mới xứng tầm quốc tế - một đô thị xanh, hiện đại, đáng sống.

Theo kế hoạch, trong 100 ngày đầu tiên của năm Quý Mão 2023, ĐHQGHN triển khai trồng khoảng 10 nghìn cây xanh, trong đó bao gồm phần lớn cây thân gỗ lâu năm, đảm bảo nguyên tắc: việc trồng cây có tầm nhìn lâu dài, có giá trị kinh tế, tạo cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp với hoa, trái theo mùa, tận dụng tối đa nước mưa và giảm chi phí chăm sóc thường xuyên.

Triển khai trồng cây đa tầng tại các tuyến đường: tầng 1 là cây gỗ quý, lâu năm (sao đen, tếch, sấu, long não, lát hoa, chò chỉ…), tầng 2 là cây tạo tán mát, cây hoa trái theo mùa (phượng vĩ, bàng, bằng lăng, giáng hương, osaka, muồng đen, ban, sau sau…), tầng 3 là cây hoa và cây bụi (dâm bụt, mẫu đơn, dã quỳ, mua, sim, tường vi, hoa giấy…).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.