Đại học Mỹ mở lớp dạy tiết kiệm thời gian trên Internet

Dường như tất cả chúng ta đều đã từng lãng phí thời gian trên mạng. Nhưng liệu vấn đề đó đã nghiêm trọng tới mức cần hẳn một môn ở trường đại học?

Đại học Mỹ mở lớp dạy tiết kiệm thời gian trên Internet

Chắc hẳn những nhà lãnh đạo của Đại học Pennsylvania đã nghĩ đến điều đó. Đó là lý do họ sẽ mở một lớp dạy tránh lãng phí thời gian trên mạng vào đầu năm sau.

Và tất nhiên với một trường thuộc Ivy League (nhóm 8 trường đại học có thành tích học tập và thể thao nổi bật ở Mỹ) thì mục đích khóa học không đơn giản là… tránh lãng phí thời gian.

Sinh viên sẽ được yêu cầu phải nhìn vào màn hình máy tính trong suốt 3 tiếng, chỉ giao tiếp qua chat room và mạng xã hội, và nhận các bài giảng trên máy tính.

Họ cũng sẽ học được cách tránh lãng phí thời gian, qua những kiến thức về tâm lý học như thuyết tình huống, thuyết ảnh hưởng…

Với lớp học này, Đại học Pennsylvania hy vọng sẽ  giúp sinh viên biến những khoảng thời gian bị lãng phí thành thời gian dành cho việc viết lách và sáng tạo.

Theo VnReview/ Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…