Đại học Huế vô địch giải Thanh niên Sinh viên Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tại giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam lần 1, đội bóng Đại học Huế đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ và giành chức vô địch.

Giám đốc Đại học Huế tặng bằng khen cho đội bóng đá nam giành chức vô địch giải bóng đá Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam lần 1 (Ảnh: A.H).
Giám đốc Đại học Huế tặng bằng khen cho đội bóng đá nam giành chức vô địch giải bóng đá Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam lần 1 (Ảnh: A.H).

Chiều 30/3, tại Đại học Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã diễn ra lễ gặp mặt tuyên dương, khen thưởng đội tuyển bóng đá nam Đại học Huế tham gia vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam cúp Café de Măng Đen lần thứ 1 năm 2023.

Ghi 11 bàn thắng, không để thủng lưới bàn nào và xếp vị trí nhất bảng B vòng loại khu vực miền Trung để giành tấm vé thi đấu tại vòng chung kết tại TPHCM, đội bóng Đại học Huế đã vượt qua nhiều đối thủ là các đội bóng mạnh của các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc.

Đội bóng Đại học Huế đã tiến vào trận chung kết gặp Trường Đại học Thủy lợi trên sân bóng Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Đội bóng Đại học Huế ghi 2 bàn trong 2 hiệp chính trận chung kết.
Đội bóng Đại học Huế ghi 2 bàn trong 2 hiệp chính trận chung kết.

Sau 2 hiệp chính đầy kịch tính, hai đội đã hòa 2-2 và bước vào loạt đá luân lưu 11m. Tại đây, thủ môn người Lào – Channa Phonesavath của đội Đại học Huế đã xuất sắc cản phá 2 quả sút của đội bạn.

Ở loạt sút trên chấm phạt đền, thủ môn người Lào của đội bóng đá Đại học Huế đã xuất sắc cản phá 2 quả sút của Đại học Thủy lợi.
Ở loạt sút trên chấm phạt đền, thủ môn người Lào của đội bóng đá Đại học Huế đã xuất sắc cản phá 2 quả sút của Đại học Thủy lợi.

Kết quả, đội Đại học Huế đánh bại Trường ĐH Thủy lợi với tỷ số 4-1 trên chấm phạt đền, qua đó giành chức vô địch.

Ngoài chức vô địch với giải thưởng cúp, cờ, Huy chương Vàng và 300 triệu đồng, đội bóng Đại học Huế còn giành được nhiều giải thưởng cá nhân khác, gồm: Cầu thủ xuất sắc nhất; Thủ môn xuất sắc, 4/11 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu và được giao lưu với các ngôi sao đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao cúp vô địch cho đội Đại học Huế. (Ảnh: Ban tổ chức Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam cúp Café de Măng Đen lần thứ 1 năm 2023 cung cấp).
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao cúp vô địch cho đội Đại học Huế. (Ảnh: Ban tổ chức Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam cúp Café de Măng Đen lần thứ 1 năm 2023 cung cấp).

Tại buổi lễ gặp mặt tuyên dương đội tuyển bóng đá Đại học Huế, PGS.TS. Lê Anh Phương – Giám đốc Đại học Huế đã biểu dương toàn thể đội tuyển bóng đá cùng đội ngũ huấn luyện viên đã mang về thành tích cho đơn vị.

Giám đốc Đại học Huế nhấn mạnh, chiếc cúp vô địch cũng biểu trưng cho một tập thể Đại học Huế đoàn kết tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Tuyên dương khen thưởng các thầy cô giáo và huấn luyện viên đội bóng.
Tuyên dương khen thưởng các thầy cô giáo và huấn luyện viên đội bóng.
Các thành viên đội bóng đá nhận bằng khen của Giám đốc Đại học Huế. (Ảnh: A.H).
Các thành viên đội bóng đá nhận bằng khen của Giám đốc Đại học Huế. (Ảnh: A.H).

PGS.TS. Lê Anh Phương đã trao tặng giấy khen và phần thưởng cho tập thể ban huấn luyện, các cầu thủ đội bóng và các cầu thủ đạt danh hiệu cá nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ