Đại học Huế có 3 giảng viên được phong tặng Nhà giáo Ưu tú

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chủ tịch nước vừa có quyết định phong tặng Nhà giáo Ưu tú cho hơn cho 1.000 cá nhân. Trong đó, Đại học Huế có 3 giảng viên được phong tặng.

PGS.TS Nguyễn Đình Luyện (áo trắng), giảng viên cao cấp Khoa Hoá học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. (Ảnh: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế)
PGS.TS Nguyễn Đình Luyện (áo trắng), giảng viên cao cấp Khoa Hoá học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. (Ảnh: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế)

Theo đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký Quyết định số 1582/QĐ-CTN ngày 25/12/2023 về việc phong tặng Danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” cho 1.031 cá nhân đã có công trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của dân tộc. Đại học Huế có 3 nhà giáo vinh dự nhận được danh hiệu trên.

Cụ thể, 3 nhà giáo đó là: GS.TS Nguyễn Thị Hoài, Trưởng Khoa Dược (Trường Đại học Y - Dược); PGS.TS Nguyễn Hữu Ngữ, Trưởng Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp (Trường Đại học Nông lâm) và PGS.TS Nguyễn Đình Luyện, giảng viên cao cấp Khoa Hoá học (Trường Đại học Sư phạm).

PGS.TS Nguyễn Hữu Ngữ (thứ 4, từ trái sang) - Trưởng Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp (Trường Đại học Nông lâm). (Ảnh: NVCC)

PGS.TS Nguyễn Hữu Ngữ (thứ 4, từ trái sang) - Trưởng Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp (Trường Đại học Nông lâm). (Ảnh: NVCC)

Nhà giáo Ưu tú là danh hiệu cao quý, thể hiện những ghi nhận, tôn vinh của Nhà nước đối với những cá nhân có những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Hiện nay theo quy định, để được xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” thì nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phải đạt được những tiêu chuẩn như: Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; đi đầu trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; quản lý, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cũng phải đạt điều kiện đã có 7 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 7 lần được tặng danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp; 1 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bộ hoặc danh hiệu dạy giỏi cấp tỉnh, bộ; 1 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ.

Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo phải có 5 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 5 lần được tặng danh hiệu giáo viên dạy giỏi cùng cấp,...

Ngoài ra, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cũng phải có tài năng sư phạm, sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học theo quy định, đồng thời phải có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trở lên (đối với nhà giáo), có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên, trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy (đối với cán bộ quản lý giáo dục).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vì sao Nga đang chiếm ưu thế ở Ukraine?

Vì sao Nga đang chiếm ưu thế ở Ukraine?

GD&TĐ - Những thành công mà quân đội Nga giành được là nhờ ba yếu tố, xuất phát từ cả những điểm mạnh của Nga và những yếu tố liên quan đến hạn chế của Ukraine.
Minh họa/INT

Nghĩa cử đẹp

GD&TĐ - Từ một nghĩa cử tự phát, đến nay, việc vận chuyển nước sinh hoạt miễn phí cho người dân vùng hạn mặn đã thành phong trào ở các tỉnh phía Nam.