Đại học Hoàng gia London mở cơ sở đầu tiên tại Đông Nam Á

GD&TĐ - Đại học Hoàng gia London (Imperial College London), thông báo sẽ mở trung tâm nghiên cứu quốc tế đầu tiên ở Singapore.

Đại học Hoàng gia London là một trong những trường tốt nhất nước Anh.
Đại học Hoàng gia London là một trong những trường tốt nhất nước Anh.

Đại học Hoàng gia London (Imperial College London), một trong những trường đào tạo tốt nhất Anh và thế giới, thông báo sẽ mở trung tâm nghiên cứu quốc tế đầu tiên ở Singapore. Kế hoạch này nhằm đẩy mạnh nhu cầu hợp tác quốc tế giữa cơ sở giáo dục Anh và quốc tế, đặc biệt là tại Đông Nam Á.

Theo nội dung sáng kiến Imperial Global: Singapore, các nhà khoa học tại ICL sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ sở giáo dục đại học, ngành Giáo dục Singapore thông qua trao đổi học thuật, nghiên cứu, đổi mới chương trình đào tạo...

Bà Mary Ryan, Phó Hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu và doanh nghiệp tại ICL, nhấn mạnh: “Trung tâm nghiên cứu thể hiện cách tiếp cận mang tính chiến lược của nhà trường nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác hợp tác với các quốc gia trên thế giới trong lĩnh vực giáo dục và hơn thế nữa. Từ nền móng ở Singapore, chúng tôi sẽ phát triển hợp tác quốc tế trên toàn khu vực Đông Nam Á và trên thế giới”.

Chuyên gia này cho biết, ICL mong muốn xây dựng mối quan hệ đối tác toàn cầu với các trường đại học, từ đó, tạo dựng chương trình đào tạo mang tính quốc tế và hợp tác nghiên cứu. Trung tâm sẽ là “cái nôi” để các nhà khoa học nghiên cứu về các đột phá khoa học, công nghệ mới vì lợi ích xã hội và thương mại hóa ở Đông Nam Á.

Còn ông Hugh Brady, Chủ tịch ICL, khẳng định Imperial Global: Singapore sẽ là nền tảng kết nối khoa học và công nghệ hàng đầu thế giới ở Singapore và Đông Nam Á, đồng thời mở ra cánh cửa hợp tác mạnh mẽ với Vương quốc Anh.

Theo THE

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.