Đại học Bách khoa Hà Nội hỗ trợ nhập học hơn 9.000 tân sinh viên

GD&TĐ - Ngày 28 đến 30/8, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức nhận hồ sơ và làm thủ tục nhập học cho khoảng hơn 9.000 tân sinh.

Để tạo thuận lợi cho sinh viên, rất nhiều cán bộ, giảng viên đã có mặt từ sớm để hỗ trợ.
Để tạo thuận lợi cho sinh viên, rất nhiều cán bộ, giảng viên đã có mặt từ sớm để hỗ trợ.

Để hỗ trợ cho các tân sinh viên trong quá trình nhập học, các cán bộ, giảng viên cùng sinh viên tình nguyện của ĐH Bách khoa Hà Nội đã có mặt từ sớm.

Cùng với đó, nhà trường hướng dẫn tân sinh viên sắp xếp chỗ ở ký túc xá, tư vấn tìm kiếm nhà trọ và mở tài khoản ngân hàng….

Có mặt tại trường từ 6 giờ sáng, tân sinh viên Quang Thành Nam, thuộc Trường Điện-Điện tử chia sẻ niềm vui khi đã trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước và không gặp khó khăn gì trong quá trình nhập học.

huyen-4.jpg
Hàng ngàn sinh viên có mặt từ sáng sớm để làm thủ tục nhập học.

PGS, TS Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp của ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, đã có 10.000 thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, trong đó dự kiến hơn 9.000 tân sinh viên sẽ nhập học trong 3 ngày tới.

Các chỉ tiêu tuyển sinh cho các phương thức xét tuyển như: Xét tuyển tài năng, điểm thi đánh giá tư duy và điểm thi tốt nghiệp THPT đều đã hoàn thành như kế hoạch đề ra.

huyen-2.jpg
Sinh viên tình nguyện hỗ trợ tân sinh viên.

Trong những năm tới, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tăng cường công tác hướng nghiệp cho thí sinh, nhấn mạnh việc lựa chọn ngành học dựa trên sở thích và năng lực bản thân thay vì theo xu hướng thị trường.

Nhà trường dự kiến sẽ công bố hệ thống bản đồ đào tạo số để giúp thí sinh lựa chọn nguyện vọng phù hợp.

huyen-3.jpg

Đồng thời, kỳ thi Đánh giá tư duy sẽ tiếp tục được phát triển với cấu trúc đề thi đánh giá năng lực tổng thể của thí sinh, không phụ thuộc nhiều vào kiến thức THPT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.