Đại học Bách khoa Hà Nội đăng cai Hội nghị quốc tế về năng lượng xanh

GD&TĐ - Từ ngày 6 - 8/3, Đại học Bách khoa Hà Nội đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế Năng lượng Xanh và Ứng dụng lần thứ 10 – ICGEA 2026.

Bài trình bày của GS. Chan Siew Hwa - Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore).
Bài trình bày của GS. Chan Siew Hwa - Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore).

Đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức tại Việt Nam, thu hút đông đảo nhà khoa học, chuyên gia từ nhiều quốc gia tham dự.

Hội nghị được bảo trợ chuyên môn bởi Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), khẳng định tiêu chuẩn học thuật và uy tín quốc tế của sự kiện.

Phát biểu tại phiên khai mạc ngày 7/3, Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, ICGEA 2026 quy tụ nhiều học giả, chuyên gia quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng, tạo diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ các giải pháp công nghệ và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu.

20260307-cbo-7953-3.jpg
GS. Vũ Văn Yêm - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo lãnh đạo nhà trường, chủ đề năng lượng xanh có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh các quốc gia đang đẩy mạnh tích hợp năng lượng tái tạo và giảm phát thải carbon. Việt Nam cũng đã cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đòi hỏi những giải pháp tổng thể từ công nghệ, chính sách đến hợp tác quốc tế.

Một điểm nhấn của ICGEA 2026 là hội nghị diễn ra ngay sau khi Chi hội tại Việt Nam của IEEE Power and Energy Society được thành lập, mở ra cơ hội kết nối chuyên môn và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực năng lượng.

Hội nghị tập trung vào 6 nhóm chủ đề nghiên cứu chính như: sản xuất năng lượng tái tạo, lưu trữ và chuyển đổi năng lượng, lưới điện thông minh, điện hóa giao thông, số hóa và trí tuệ nhân tạo trong hệ thống năng lượng, cùng các công nghệ phát thải thấp và phát triển bền vững.

20260307-cbo-7984-3.jpg
20260307-cbo-7990-3.jpg
Các đại biểu quốc tế tham dự hội nghị.

Các bài báo khoa học được phản biện bởi hội đồng chuyên môn và chuyên gia quốc tế. Những bài được chấp nhận sẽ xuất bản trong kỷ yếu hội nghị của IEEE và dự kiến được đưa vào các cơ sở dữ liệu học thuật uy tín như IEEE Xplore, EI CompendexScopus.

ICGEA 2026 có 5 báo cáo chính của các chuyên gia quốc tế cùng nhiều tham luận học thuật từ các nhóm nghiên cứu trên thế giới. Sự kiện được kỳ vọng góp phần thúc đẩy nghiên cứu năng lượng xanh, đồng thời tăng cường kết nối giữa cộng đồng khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ