Diễn đàn quý giá thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, tăng cường quan hệ đối tác giữa trường đại học và doanh nghiệp

GD&TĐ - Ngày 26 và 27/2, ĐH Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế ACBSP Khu vực 10 năm 2026. Chủ đề Hội thảo Khoa học Quốc tế ACBSP Khu vực 10 năm 2026 là “Thu hẹp khoảng cách: Đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp hiện nay”.

Các đại biểu đến từ nhiều quốc gia tham dự hội thảo.
Các đại biểu đến từ nhiều quốc gia tham dự hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Bùi Huy Nhượng – Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam về kinh tế, quản lý và kinh doanh. Nhà trường xem Hội thảo này là một diễn đàn quý giá để chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, tăng cường quan hệ đối tác giữa trường đại học và doanh nghiệp, thúc đẩy sự cải tiến liên tục trong giảng dạy và học tập.

Theo PGS Bùi Huy Nhượng, môi trường kinh doanh toàn cầu ngày nay được đặc trưng bởi sự thay đổi công nghệ nhanh chóng biến động kinh tế và quá trình chuyển đổi số đang tăng tốc. Trí tuệ nhân tạo, các yêu cầu về tính bền vững, sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu và sự thay đổi kỳ vọng của lực lượng lao động đang định hình lại cách thức hoạt động và cạnh tranh của các tổ chức. Những thay đổi này không chỉ định hình lại các ngành công nghiệp mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến hệ thống giáo dục, chương trình nghiên cứu và thực tiễn lãnh đạo trên toàn thế giới.

dsc-6951-copy.jpg
PGS.TS Bùi Huy Nhượng – Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân trao đổi tại các phiên thảo luận.

Trong bối cảnh đó, Hội thảo ACBSP Khu vực 10 năm 2026 với chủ đề “Thu hẹp khoảng cách: Đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp hiện nay” vừa kịp thời vừa thiết yếu, phản ánh sự nhận thức chung rằng giáo dục kinh doanh phải liên tục phát triển để duy trì tính phù hợp; khả năng đáp ứng và tác động.

Với tư cách là các nhà giáo dục, nhà nghiên cứu và nhà lãnh đạo học thuật, chúng ta gánh vác một trách nhiệm quan trọng vượt ra ngoài việc tạo ra kiến ​​thức để thực hiện các nghiên cứu có tính ứng dụng thực tiễn và nuôi dưỡng khả năng lãnh đạo có đạo đức, đổi mới và có trách nhiệm xã hội cho người học.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đang tìm kiếm những sinh viên tốt nghiệp có khả năng thích ứng, kỹ năng số, tư duy toàn cầu và có khả năng điều hướng sự phức tạp và bất định.

“Tôi tin, hội thảo quốc tế lần này cung cấp một nền tảng quý giá cho đối thoại, hợp tác và học tập chung để đáp ứng những kỳ vọng này. Những thảo luận này không chỉ nhằm mục đích thúc đẩy kiến ​​thức học thuật mà còn tạo ra những hiểu biết thực tiễn có thể áp dụng trong các tổ chức và doanh nghiệp trên khắp khu vực; khẳng định vai trò quan trọng của chứng nhận ACBSP trong việc thúc đẩy sự xuất sắc trong giáo dục kinh doanh; nhấn mạnh của ACBSP vào chất lượng giảng dạy, kết quả học tập của sinh viên, cải tiến liên tục và sự tham gia của ngành công nghiệp phù hợp chặt chẽ với yêu cầu của môi trường kinh doanh hiện nay”, PGS Bùi Huy Nhượng nhấn mạnh.

Cũng tại hội thảo này, PGS.TS Phạm Quốc Khánh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT đánh giá chủ đề “Thu hẹp khoảng cách: Đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp hiện nay” của Hội thảo ACBSP Khu vực 10 năm 2026 là rất thời sự, thiết thực, có ý nghĩa chiến lược đối với giáo dục đại học trong bối cảnh kinh tế-xã hội đang chuyển đổi nhanh chóng.

dsc-7186-copy.jpg
Quang cảnh hội thảo.

Việc lựa chọn chủ đề này thể hiện tầm nhìn sâu sắc và định hướng rõ ràng trong việc thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo đại học và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp hiện nay ở Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới; đánh giá cao vai trò của tổ chức kiểm định quốc tế ACBSP khi tổ chức Hội thảo ACBSP Khu vực 10 năm 2026 tại Hà Nội.

Theo PGS.TS Phạm Quốc Khánh, Đại học Kinh tế Quốc dân có bề dày truyền thống học thuật, uy tín trong nước và quốc tế, cùng định hướng đổi mới mạnh mẽ, nhà trường luôn tiên phong trong gắn kết đào tạo với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội. Nhà trường có lợi thế đặc biệt về mạng lưới đối tác doanh nghiệp, hệ sinh thái cựu sinh viên là các nhà lãnh đạo và doanh nhân thành đạt, cùng kinh nghiệm đào tạo gắn với thực tiễn quản trị và kinh doanh.

Đây là nền tảng quan trọng để phát triển các mô hình đào tạo đồng kiến tạo với doanh nghiệp, chương trình đào tạo tích hợp thực tiễn, học tập dựa trên dự án, và nghiên cứu ứng dụng phục vụ doanh nghiệp.

Do đó, Đại học Kinh tế Quốc dân cần tiếp tục phát huy bản sắc và sự vượt trội: chương trình đào tạo chuẩn quốc tế nhưng phù hợp thực tiễn Việt Nam; đội ngũ giảng viên có năng lực học thuật và kinh nghiệm thực tiễn; quản trị đại học hiện đại; và hệ sinh thái hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp trong toàn bộ chu trình đào tạo.

dsc-6998-copy.jpg

Cũng trong phát biểu tại Hội thảo này, PGS.TS Phạm Quốc Khánh đưa ra một số gợi ý như làm thế nào để chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và hệ sinh thái học tập thực sự đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao, ngày càng thay đổi nhanh của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Doanh nghiệp ngày nay không chỉ cần nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn, mà còn đòi hỏi các năng lực xuyên suốt như tư duy phản biện, kỹ năng số, khả năng thích ứng, sáng tạo, làm việc trong môi trường đa văn hóa và tinh thần khởi nghiệp.

Đồng thời, giáo dục đại học Việt Nam đang triển khai nhiều chủ trương lớn nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nhà trường và thị trường lao động. Tốc độ thay đổi của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và kinh tế số, khiến nhiều kỹ năng nhanh chóng trở nên lạc hậu.

Doanh nghiệp cần nguồn nhân lực “sẵn sàng làm việc”, trong khi các cơ sở giáo dục đại học phải đảm bảo nền tảng học thuật vững chắc, lâu dài cho người học. Việc cân bằng giữa tính hàn lâm và tính ứng dụng, giữa tri thức nền tảng và kỹ năng nghề nghiệp chính là bài toán trung tâm của giáo dục đại học hiện nay.

Hội thảo ACBSP Khu vực 10 dành cho cộng đồng đa dạng các học giả, nhà thực hành, lãnh đạo ngành kiểm định và sinh viên. Hội thảo đã nhận được hơn 130 bài nghiên cứu nghiên cứu khoa học bài báo của các học giả, nhà giáo dục và người thực hành từ nhiều quốc gia trong Khu vực 10 và các khu vực lân cận. Sau quá trình đánh giá cẩn thận và nghiêm ngặt, những bài nghiên cứu chất lượng cao đã được chọn để trình bày và thảo luận.

Trong hai ngày 26 và 27/2/2026, các đại biểu dự Hội thảo sẽ tham gia thảo luận nhiều chủ đề hướng đến thu hẹp khoảng cách giữa giáo dục đại học và nhu cầu của các doanh nghiệp, bao gồm tài năng và sự sẵn sàng của lực lượng lao động; đổi mới và công nghệ; quan hệ đối tác giữa doanh nghiệp và giáo dục; toàn cầu hóa và động lực thị trường; tính bền vững; lãnh đạo và chuyển đổi tổ chức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ