Đại học Anh hưởng lợi từ quyết định của ông Trump

GD&TĐ - Năm 2024, danh tiếng giáo dục của Vương quốc Anh bị ảnh hưởng bởi các thay đổi trong chính sách visa và hạn chế đối với người phụ thuộc.

Đại học Cambridge, Anh thu hút khoảng 20 nghìn đơn đăng ký mỗi năm.
Đại học Cambridge, Anh thu hút khoảng 20 nghìn đơn đăng ký mỗi năm.

Báo cáo mới từ Hội đồng Anh dự đoán trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, Mỹ sẽ chứng kiến sự sụt giảm đáng kể trong số lượng sinh viên quốc tế đến học. Điều này mở ra cơ hội để Vương quốc Anh thu hút thêm sinh viên quốc tế.

Một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến sự suy giảm sinh viên tại Mỹ là chính sách nhập cư của ông Trump và những hạn chế gia tăng đối với người nước ngoài. Từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã ký hàng loạt sắc lệnh hành pháp, trong đó có những biện pháp cứng rắn đối với hệ thống nhập cư, bao gồm cả việc thắt chặt các chương trình visa như OPT (Optional Practical Training) và H-1B dành cho lao động có tay nghề cao.

Điều này khiến nhiều sinh viên quốc tế cảm thấy bất an về khả năng làm việc và định cư tại Mỹ sau khi tốt nghiệp, từ đó giảm sức hấp dẫn của giáo dục đại học Mỹ. Ba năm sau khi ông Trump lên nắm quyền, số lượng sinh viên quốc tế tại Hoa Kỳ đã giảm 50 nghìn người, chủ yếu là do sự không chắc chắn liên quan đến chính sách nhập cư và thị thực. Đặc biệt, các sinh viên từ các khu vực như Trung Đông, Bắc Phi, Trung Mỹ và châu Âu đã giảm mạnh.

Bên cạnh đó, các cuộc khảo sát trước và trong chiến dịch tranh cử của ông Trump đã cho thấy một phần lớn sinh viên quốc tế không quá quan tâm đến chính trị, mà thay vào đó họ quan tâm nhiều hơn đến cơ hội học tập và làm việc sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, chính sách nhập cư của ông Trump vẫn đang tạo ra một môi trường không chắc chắn cho nhiều sinh viên quốc tế, khiến họ tìm kiếm những lựa chọn thay thế như Vương quốc Anh.

Ngược lại, báo cáo của Hội đồng Anh chỉ ra rằng, với môi trường giáo dục mở và thân thiện hơn, Vương quốc Anh có thể thu hút các sinh viên không muốn học tại Mỹ vì các chính sách của ông Trump. Bên cạnh đó, các “đối thủ” nói tiếng Anh như Australia và Canada cũng đối mặt với hạn chế tuyển sinh ngày càng nghiêm ngặt, các trường đại học Anh có thể nổi lên như một lựa chọn ưu tiên cho sinh viên quốc tế.

Dù năm 2024, danh tiếng giáo dục của Vương quốc Anh bị ảnh hưởng bởi các thay đổi trong chính sách visa và hạn chế đối với người phụ thuộc, nhưng các dữ liệu gần đây cho thấy một sự phục hồi đáng kể. Các đơn xin thị thực du học vào tháng 1/2025 đã tăng lên 12,5% so với năm 2024, cho thấy nhu cầu về giáo dục quốc tế tại Vương quốc Anh đang dần phục hồi.

Hiện tại, Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc để trở thành nguồn sinh viên quốc tế lớn nhất tại Vương quốc Anh nhờ vào thu nhập tăng và sở thích văn hóa đối với tiếng Anh. Số lượng sinh viên từ Trung Quốc, dù giảm nhẹ, vẫn duy trì lượng nhập học cao, đặc biệt là đối với các khóa đào tạo sau đại học.

Ngoài các thị trường lớn, các quốc gia ở Đông Á như Malaysia tiếp tục chứng kiến sự gia tăng về số lượng sinh viên quốc tế. Malaysia đã ghi nhận một số lượng hồ sơ đăng ký kỷ lục vào năm 2024. Tuy nhiên, để duy trì sự thu hút lâu dài, các tổ chức giáo dục tại Anh cần đầu tư vào việc tuyển sinh từ các thị trường nhỏ hơn và xây dựng các mối quan hệ đối tác chặt chẽ hơn với các quốc gia này.

Với một chiến lược tập trung vào sự thay đổi trong xu hướng di chuyển của sinh viên quốc tế, Vương quốc Anh có thể tận dụng sự không chắc chắn từ các chính sách nhập cư của ông Trump để củng cố vị thế của mình như một điểm đến giáo dục quốc tế hấp dẫn.

Bà Maddalaine Ansell, Giám đốc Giáo dục của Hội đồng Anh, nhấn mạnh: “Để duy trì sự thu hút, Vương quốc Anh cần đầu tư nhiều hơn vào các chiến lược tuyển sinh từ các thị trường nhỏ hơn và củng cố quan hệ đối tác giáo dục xuyên quốc gia (TNE) để mở rộng khả năng tuyển sinh từ nhiều quốc gia khác nhau. Việc tiếp tục thu hút sinh viên quốc tế có trình độ cao từ khắp nơi trên thế giới là điều cần thiết để duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường đại học Anh”.

Theo The Pie

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ