Đại học Ấn Độ tăng cường chống bắt nạt

GD&TĐ - Nhằm ngăn chặn tình trạng bắt nạt 'ma mới', cảnh sát Ấn Độ sẽ hỗ trợ các trường đại học bảo vệ ký túc xá của sinh viên.

Cảnh sát giám sát tại ký túc xá Đại học Delhi, Ấn Độ.
Cảnh sát giám sát tại ký túc xá Đại học Delhi, Ấn Độ.

Từ tháng 8, sinh viên năm nhất Ấn Độ bắt đầu nhập học. Nhằm ngăn chặn tình trạng bắt nạt “ma mới”, cảnh sát sẽ hỗ trợ các trường đại học bảo vệ ký túc xá của sinh viên.

Khi năm học mới bắt đầu tại Ấn Độ, mối lo ngại sinh viên năm nhất bị bắt nạt ngày càng gia tăng. Năm ngoái, một sinh viên năm nhất Đại học Jadavpur đã bị bạo lực học đường đến mức không qua khỏi.

Đại học Delhi mới đây đã công bố các biện pháp mới nhằm ngăn chặn vấn nạn bắt nạt. Trong đó, trường thành lập “đội cảnh báo” để giám sát các khoa, ký túc xá, khuôn viên học. Trường cũng bố trí cảnh sát tuần tra, cảnh sát mặc thường phục canh gác xung quanh ký túc xá của sinh viên.

Ông Aashish Srivastava, giảng viên cấp cao tại Trường Kinh doanh Monash bày tỏ hoan nghênh động thái của Đại học Delhi. “Các trường đại học Ấn Độ nên áp dụng cách tiếp cận chủ động thay vì chờ khiếu nại mới hành động”, ông Aashish lưu ý.

Các trường khác ra quy định hạn chế người lạ ra vào ký túc xá dành cho sinh viên, nhất là ký túc xá nữ.

Các cơ sở giáo dục đại học đã mạnh tay xử lý tình trạng bắt nạt sau lời kêu gọi của Ủy ban Tài trợ Đại học (UGC) về việc phòng chống bạo lực học đường. Trước đó, năm 2009, Toà án Tối cao Ấn Độ coi bắt nạt là tội hình sự và người bắt nạt sẽ bị xử phạt nghiêm trọng.

Theo THE

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump cáo buộc BBC can thiệp bầu cử

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Đài Phát thanh Truyền hình BBC của Anh cố gắng tác động đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Ông Vũ Văn Hưng trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hà Học Tuấn. (Ảnh: Thành Tâm)

Giữ trọn lời thề danh dự với Đảng

GD&TĐ - Nhận Huy hiệu Đảng không chỉ là vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm với lời thề danh dự của người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cán bộ nông nghiệp xã Phúc Hòa cùng người dân thôn Lãn Tranh 1 bên đồi sâm.

Nhiều gia đình thoát nghèo nhờ sâm nam núi Dành

GD&TĐ - Sâm nam núi Dành trở thành cây trồng chủ lực của người dân miền sơn cước Phúc Hòa (Bắc Ninh)...; nhiều gia đình "đổi đời", xây nhà, mua xe, con cái học hành đầy đủ cũng từ sâm.